Đường ĐH09 tại Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng

Tuyến đường ĐH09 có chiều dài 7,3 km là trục giao thông quan trọng kết nối xã Bình Minh (gồm 3 xã Bình Minh, Bình Khương và Bình An huyện Bình Sơn cũ) của tỉnh Quảng Ngãi với vùng lân cận. Tuy nhiên, sau 20 năm đưa vào sử dụng, tuyến đường hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trên tuyến, ảnh hưởng đến việc đi lại cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân địa phương.
Chú thích ảnh
Mặt đường ĐH09 bị bong tróc nặng, nham nhở đá.

Ghi nhận của phóng viên TTXVN, hàng ngày, tuyến ĐH09 phải “oằn mình” gánh nhiều lượt phương tiện chuyên chở nông sản lưu thông. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến tuyến đường xuống cấp nhanh chóng. Mặt đường có dấu hiệu bong tróc nặng, lởm chởm đá; nhiều đoạn dày đặc ổ gà, ổ voi.

Ông Võ Văn Thanh (55 tuổi), trú thôn Mỹ Long Tây bức xúc khi tuyến đường đã hư hỏng từ vài năm nay. Cuộc sống của các hộ dân sống dọc hai bên đường dường như bị “đảo lộn”. Mùa nắng, vào các giờ cao điểm, lưu lượng phương tiện di chuyển đông đúc, bụi bay mù mịt, bám dày đặc vào nhà cửa, các vật dụng sinh hoạt, dù lau chùi thường xuyên nhưng chỉ sau thời gian ngắn, bụi lại xuất hiện trở lại. Mùa mưa, nước lẫn bùn đất văng tung tóe khắp nơi, gây mất vệ sinh môi trường. Người dân phải dùng bạt che chắn tạm để đỡ bị ảnh hưởng. Thiệt thòi nhất vẫn là những hộ kinh doanh buôn bán, luôn trong tình trạng ế ẩm do khách ngại ghé mua.

Chú thích ảnh
Mặt đường hẹp, bong tróc nham nhở, nhiều ổ gà, ổ voi gây mất an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông. 

Bà Võ Thị Tuyết (62 tuổi) phản ánh, người dân rất vất vả, khổ sở khi đi lại trên tuyến đường này. Sau các trận mưa lớn, nước đọng thành từng vũng lớn, che lấp các hố sâu khiến người tham gia giao thông khó quan sát, dễ xảy ra tai nạn. Nhiều trường hợp học sinh bị té ngã, trầy xước do bất cẩn mất tay lái. Rất mong ngành chức năng sớm có phương án khắc phục để đảm bảo an toàn.

Trước thực trạng xuống cấp của tuyến đường, huyện Bình Sơn (cũ) đã phê duyệt dự án nâng cấp tuyến ĐH09 với tổng mức đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên, dự án buộc phải tạm dừng, không thể triển khai do thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; kết thúc hoạt động cấp huyện (kể từ ngày 1/7/2025).

Chú thích ảnh
Bụi bay mù mịt, người dân phải bịt kín mũi khi lưu thông trên tuyến đường ĐH09. 

Ông Đỗ Minh Huấn, Phó chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, trước mắt, chính quyền địa phương đã tiến hành đổ cấp phối tạm thời tại một số vị trí bị hư hỏng nặng để người dân đi lại thuận tiện hơn. Về lâu dài, xã kiến nghị UBND tỉnh quan tâm, bố trí nguồn vốn để đầu tư mới tuyến đường ĐH09, bởi đây là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương trong giai đoạn mới.

Tin, ảnh: Lê Phước Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài 1: Mở đường không gian cao nguyên - biển

Từ những tuyến cao tốc vượt Trường Sơn đến các cảng nước sâu hướng ra tuyến hàng hải quốc tế, một mạng kết nối mới đang hình thành ở miền Trung - Tây Nguyên. Tuy nhiên, những con đường chỉ thực sự tạo động lực tăng trưởng khi kết nối được vùng nguyên liệu, khu công nghiệp, trung tâm logistics, đô thị và thị trường; khi các địa phương cùng tổ chức dòng hàng và chuỗi giá trị thay vì đầu tư từng công trình riêng lẻ.

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Nghị quyết 57-NQ/TW: Tăng kỹ năng cho nông dân làm nông nghiệp số

Đồng Tháp xác định việc phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là thành viên hợp tác xã, hội quán và người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, là một trong những nhiệm vụ quan trọng để đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với sản xuất và đời sống.

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Nhộn nhịp công trường cầu Ngọc Hồi trước mục tiêu APEC 2027

Sau hơn một năm khởi công, dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang dần hiện rõ hình hài. Trên toàn tuyến, hàng loạt mũi thi công được triển khai đồng thời, phấn đấu hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra APEC 2027.