Đường dây 220 kV bị đe dọa nghiêm trọng do nổ mìn khai thác đá

Đường dây 220 kV nối từ Bản Lả, huyện Tương Dương đến thành phố Vinh đang bị xâm hại nghiêm trọng do nổ mìn khai thác đá, đe dọa trực tiếp đến an toàn lưới điện, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho lưới điện quốc gia.

Đường dây 220 kV nối từ Bản Lả, huyện Tương Dương đến thành phố Vinh đang bị xâm hại nghiêm trọng do nổ mìn khai thác đá, đe dọa trực tiếp đến an toàn lưới điện, làm ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho lưới điện quốc gia.

Đường dây 220 kV bị đe dọa nghiêm trọng do nổ mìn khai thác đá ảnh 1

Đường dây 220 kV Bản Lả - Vinh.


Tại vị trí cột 74 đến cột 75 trên tuyến đường dây này (đoạn đi qua bản Quang Thịnh, xã Tam Đình, huyện Tương Dương), Công ty cổ phần Xây dựng 484, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 tổ chức xay nghiền đá và nổ mìn khai thác đá ngay dưới độ võng đường dây. Ông Hoàng Đại Nghĩa, Trưởng truyền tải điện Nghệ An (thuộc Công ty Truyền tải điện 1) cho biết, do việc khai thác đá bằng phương pháp nổ mìn không đúng quy trình đã làm tổn thương cả 12 dây dẫn ở khoảng này. Gần đây nhất, ngày 15/4, Truyền tải điện Nghệ An phát hiện rất nhiều điểm dây dẫn ở khoảng cột trên bị tổn thương nặng (trong đó có điểm bị đứt 10 điểm sợi nhôm do đá nổ mìn văng vào).

Ban quản lý dự án điện miền Bắc và Truyền tải điện Nghệ An đã nhiều lần đề nghị đơn vị khai thác đá có biện pháp bảo đảm an toàn cho đường dây khi nổ mìn; tuy nhiên, mặc cho những kiến nghị và yêu cầu của ngành điện, Công ty cổ phần Xây dựng 484 vẫn không thực hiện các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho đường dây trước lúc nổ mìn khai thác đá. Ngày 18/4/2011, sau khi phát hiện việc không an toàn đường dây do việc nổ mìn khai thác đá gây nên, Truyền tải điện Nghệ An buộc phải cắt điện khẩn cấp từ 5 giờ đến 14 giờ để bảo dưỡng, sữa chữa đường dây.

Nguy cơ đường dây điện 220 kV Bản Lả - Vinh tiếp tục đứt dây dẫn điện, không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến việc cung cấp điện cho lưới điện quốc gia mà còn gây tổn thất lớn cho ngành điện.

Nguyễn Văn Nhật

Dành cho bạn

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Cảnh báo tình trạng học sinh tự chế pháo nổ

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, Công an xã Ninh Châu vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời một vụ việc học sinh mua nguyên liệu trên mạng xã hội để tự chế pháo nổ, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, thương tích và mất an ninh, trật tự.

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Ngày 9/11, xét xử cựu Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng đang trốn truy nã

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa quyết định ngày 9/11 tới sẽ mở phiên tòa xét xử vắng mặt đối với 2 bị cáo: Nguyễn Thị Hương Giang (sinh năm 1973, cựu Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Nam Á Chi nhánh Hai Bà Trưng - SeaBank Hai Bà Trưng)  và  Lê Anh Tâm (sinh năm 1981, cựu Giám đốc Công ty An Việt Úc).

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Thông tin xe khách giả mạo chở sinh viên đến biên giới là bịa đặt

Công an thành phố Đồng Nai cho biết, thông tin lan truyền về việc xe khách giả mạo hãng T.T đón sinh viên gần Trường Cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2 (xã Long Phước, thành phố Đồng Nai) rồi chở đến khu vực biên giới Campuchia, được xác định là do sinh viên bịa đặt, không có thật.

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Chuẩn bị xét xử nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng trốn truy nã

Ngày 9/11 tới đây, Tòa án nhân dân TP Hà Nội sẽ tiến hành xét xử vắng mặt đối với Nguyễn Thị Hương Giang, nguyên Giám đốc SeaBank Hai Bà Trưng và Lê Anh Tâm, nguyên Giám đốc Công ty An Việt Úc trong vụ án xảy ra tại SeaBank Hai Bà Trưng và Công ty Vina Megastar.