Đụng độ tại Ireland, 47 cảnh sát bị thương

Ít nhất 47 cảnh sát đã bị thương trong khi ngăn chặn các vụ đụng độ xảy ra giữa những phần tử gây bạo loạn theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa tại thủ phủ Belfast của Bắc Ireland ngày 3/9.

Ít nhất 47 cảnh sát đã bị thương trong khi ngăn chặn các vụ đụng độ xảy ra giữa những phần tử gây bạo loạn theo đạo Tin Lành và đạo Thiên Chúa tại thủ phủ Belfast của Bắc Ireland ngày 3/9.

Đụng độ tại Ireland, 47 cảnh sát bị thương ảnh 1

Một vụ đụng độ tại Ireland. Nguồn: Internet

Cảnh sát Bắc Ireland cho biết đây là lần đầu tiên cảnh sát phải dùng đến đạn cao su và vòi rồng để giải tán đám đông sau khi các phần tử gây bạo loạn dùng bom xăng, chai lọ và gạch đá ẩu đả trong suốt 12 giờ. Ngoài ra, các phần tử gây bạo loạn còn cướp xe tải và đâm vào hàng rào cảnh sát, khiến ít nhất 3 người phải nhập viện do bị thương nặng.

Theo nguồn tin cảnh sát, đụng độ xảy ra sau khi các nhóm tín đồ đạo Tin Lành thân Anh tiến hành biểu tình chống lại các cuộc diễu hành của người Thiên Chúa giáo. Xung đột bị đẩy lên đỉnh điểm khi hai nhóm tín đồ này liên tục đòi quyền được tổ chức các cuộc diễu hành trong khu vực.

Các vụ bạo lực giữa cộng đồng người theo đạo Thiên Chúa và người theo đạo Tin Lành lúc bùng lên, lúc lắng dịu trong suốt 3 thập kỷ qua, đã hầu như chấm dứt kể từ khi thỏa thuận hòa bình được ký kết hồi năm 1998. Tuy nhiên, mâu thuẫn vẫn âm ỉ và bùng phát vào các tháng mùa Hè, khi người Tin Lành tổ chức các cuộc diễu hành trên đường phố tại Belfast để kỷ niệm chiến thắng trước người Thiên Chúa giáo trong trận chiến năm 1690, động thái được cho là mang tính khiêu khích mạnh mẽ các tín đồ đạo Thiên Chúa, làm bùng phát các cuộc bạo loạn.

TTXVN/Tin tức

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.