Đức triệt phá nền tảng trực tuyến phạm pháp Crimenetwork

Ngày 3/12, các công tố viên Đức thông báo đã triệt phá một nền tảng giao dịch trực tuyến về ma túy, các dữ liệu bị đánh cắp cùng các loại hàng hóa phi pháp khác mang tên "Crimenetwork", đồng thời bắt giữ một đối tượng quản lý nền tảng này.

Thông báo cho biết các máy chủ của Crimenetwork đã bị đóng cửa. Các công tố viên đã thu giữ nhiều bằng chứng, các phương tiện đắt tiền và số tiền điện tử ước tính khoảng 1 triệu euro (tương đương 1,05 triệu USD).

Trong khi đó, cảnh sát bắt giữ một người đàn ông 29 tuổi bị tình nghi là thành viên quản trị của trang web trên. Đối tượng này đang phải đối mặt với một vài cáo buộc, trong đó có cáo buộc buôn bán ma túy. 

Nền tảng Crimenetwork hoạt động từ năm 2012 và là thị trường trực tuyến tiếng Đức lớn nhất cho các giao dịch hàng hóa và dịch vụ bất hợp pháp, trong đó có cả các tài liệu giả mạo. Hơn 100 nhà cung cấp và 100.000 khách hàng đã hoạt động trên nền tảng này thông qua các giao dịch bằng tiền điện tử Bitcoin hay Monero và phải trả phí hoa hồng từ 1 - 5% giá trị giao dịch cho trang web.

Các công tố viên Đức ước tính, từ năm 2018 - 2024, các giao dịch trên Crimenetwork có tổng trị giá lên tới 93 triệu euro (khoảng 98 triệu USD), căn cứ theo tỷ giá hối đoái hiện tại.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser đã đánh giá cao thành công của chiến dịch chống tội phạm mạng lần này và cho biết đây là thông điệp rõ ràng của các cơ quan thực thi pháp luật về việc đẩy mạnh điều tra cũng như truy quét tội phạm trên không gian mạng. Người đứng đầu Bộ Nội vụ Đức cảm ơn cơ quan thực thi pháp luật Hà Lan đã phối hợp chặt chẽ để thực hiện hiệu quả chiến dịch.

Minh Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng. Ảnh: THX/TTXVN

Tổng thống Trump: Mỹ có thể tấn công Iran ngay ngày mai hoặc đạt thỏa thuận lớn

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington đang cân nhắc khả năng tiếp tục tấn công Iran, thậm chí có thể hành động ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông cũng để ngỏ cơ hội đạt được một thỏa thuận lớn với Tehran nhằm ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân, đồng thời chưa công bố quyết định quân sự cuối cùng.

Khóa họp 81 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ, ngày 8/9/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Cuộc đua chức Tổng thư ký LHQ bước vào giai đoạn quyết định

Nhà ngoại giao UAE Lana Nusseibeh vừa tham gia cuộc đua giành chức Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), thách thức ứng viên dẫn đầu Rebeca Grynspan. Cuộc đua đang bước vào giai đoạn quyết định và có thể có nữ Tổng thư ký đầu tiên trong hơn 80 năm lịch sử tổ chức.