FIFA ngăn chặn phát ngôn lăng mạ, xúc phạm cầu thủ dự World Cup 2022 trên nền tảng trực tuyến

Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đang triển khai một dịch vụ kiểm duyệt mới nhằm ngăn chặn những phát ngôn mang tính thù địch và phân biệt đối xử trên nền tảng trực tuyến trong thời gian diễn ra Vòng chung kết Giải Vô địch bóng đá thế giới 2022 (World Cup 2022).

Với dịch vụ kiểm duyệt mang tên "Dịch vụ bảo vệ phương tiện truyền thông xã hội", FIFA sẽ giám sát các tài khoản truyền thông xã hội của tất cả những người tham gia tại World Cup 2022 nhằm lọc bỏ toàn bộ các bình luận mang tính lăng mạ, phân biệt đối xử và đe dọa, sau đó báo cáo những trường hợp này với các mạng xã hội và cơ quan pháp luật.

Các cầu thủ, thành viên đội tuyển hoặc những người làm việc tại World Cup 2022 có thể đăng ký tham gia dịch vụ kiểm duyệt. Sau đó, dịch vụ này sẽ ngay lập tức ẩn đi các bài đăng mang tính lăng mạ và xúc phạm họ trên Facebook, Instagram và YouTube, ngăn không cho họ và những người theo dõi họ (follower) nhìn thấy các bài đăng này.

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino khẳng định: "FIFA cam kết cung cấp những điều kiện tốt nhất có thể để các cầu thủ thể hiện hết khả năng của mình. Tại FIFA World Cup Qatar 2022, chúng tôi rất vui khi ra mắt một dịch vụ giúp bảo vệ các cầu thủ trước những tác hại mà các bài đăng trên mạng xã hội có thể gây ra cho sức khỏe tinh thần và thể chất của họ."

Theo hãng tin Reuters, một báo cáo do FIFA công bố trong năm nay cho thấy hơn 50% số cầu thủ tham dự Giải Vô địch bóng đá châu Âu (EURO) và Cúp Bóng đá châu Phi (AFCON) hồi năm ngoái đã trở thành nạn nhân của các vụ bài xích, phân biệt đối xử trên nền tảng trực tuyến.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.