Đức có 5 triệu cử tri lần đầu tiên đi bầu cử Nghị viện châu Âu

Cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) tại Đức diễn ra trong bầu không khí ảm đạm. Mặc dù đây là năm đầu tiên, Đức giảm độ tuổi bầu cử từ 18 xuống 16, song số người tham gia bỏ phiếu tại các điểm bầu khá vắng vẻ.
Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen (giữa, phải), Lãnh đạo đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo (CSU) Markus Soeder (phải) - ứng viên tranh cử Nghị viện châu Âu của đảng CSU và Chủ tịch đảng Nhân dân châu Âu (EPP) Manfred Weber (thứ 3, trái) trong cuộc vận động tranh cử cho CDU trong bầu cử Nghị viện châu Âu ở Munich, ngày 7/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, điểm nổi bật nhất là trong số 66 triệu công dân Đức đủ điều kiện bỏ phiếu bầu EP năm nay, có tới gần 5 triệu người lần đầu tiên đi bầu cử. Đây là lực lượng cử tri trẻ đủ điều kiện đi bầu sau khi Đức thay đổi độ tuổi bầu cử, cho phép người đủ 16 tuổi được quyền đi bỏ phiếu. Các nhà quan sát cho rằng số cử tri đi bỏ phiếu không cao một phần là do nhiều người chọn bỏ phiếu qua thư. Cách thức bỏ phiếu này nhận được sự ủng hộ của cử tri trẻ do vừa thuận tiện vừa có thêm thời gian để tìm hiểu về các ứng cử viên trước khi bỏ phiếu.

Phát biểu với tổ hợp truyền thông DW, người phát ngôn của đảng Dân chủ Xã hội trung tả (SPD) của Đức tại EP Delara Burkhardt cho biết: “Bỏ phiếu từ 16 tuổi là một bước quan trọng để bù đắp cho những bất lợi về nhân khẩu học và nâng cao giá trị tiếng nói của giới trẻ ở cấp độ chính trị”. Bà khẳng định: “Xã hội của chúng ta ngày càng già đi và quan điểm của giới trẻ đáng được quan tâm”.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Berlin, anh Kevin Graf, một cử tri trẻ tuổi cho biết: “Cuộc bầu cử lần này quan trọng cho nền dân chủ và cho mọi công dân của EU”. Anh nói: “Tôi đã đi bầu cử từ sớm và quan sát thấy đảng Xanh nhận được nhiều sự ủng hộ của giới trẻ nhưng đảng cực hữu AfD cũng tìm được cách tiếp cận tới giới trẻ qua mạng xã hội như TikTok”.

Chị Sandra Jurisch, cử tri lần đầu tiên tham gia bỏ phiếu, bày tỏ: “Tôi muốn với lá phiếu của mình có thể ngăn chặn Nghị viện châu Âu bị phe cánh hữu kiểm soát. Tôi bỏ phiếu qua đường bưu điện vì tôi bận vào ngày bầu cử. Tôi bỏ phiếu cho đảng có ý thức xây dựng EU và có chính sách bảo vệ thiên nhiên, bảo vệ khí hậu, vì tôi còn trẻ tôi muốn có một tương lai với Trái đất này”.

Trong cuộc bầu cử EP lần thứ 10, 34 chính đảng ở Đức, trong đó có 9 đảng mới tham gia lần đầu, tham gia cạnh tranh tổng cộng 96 ghế trong EP, nhiều nhất trong số các quốc gia thành viên EU.

Sự nổi lên của AfD đã khiến dư luận Đức lo ngại. Hàng trăm nghìn người đã xuống đường biểu tình tại các thành phố lớn như Berlin, Stuttgart, Leipzig, Dresden, Munich và Frankfurt để phản đối đảng cực hữu này.

Thu Hằng - Phương Hoa - Thanh Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Houthi tấn công nhiều mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia

Ngày 14/9, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã phóng hàng chục thiết bị bay không người lái (UAV) và tên lửa đạn đạo, tấn công các mục tiêu quân sự tại Saudi Arabia, nhằm đáp trả các cuộc không kích trước đó của nước này.

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Hàn Quốc bắt giữ nhiều lãnh đạo doanh nghiệp hóa dầu

Các công tố viên Hàn Quốc ngày 14/9 đã đề nghị lệnh bắt giữ 8 lãnh đạo đương nhiệm và cựu lãnh đạo các doanh nghiệp hóa dầu trong nước với cáo buộc thông đồng ấn định giá, trong bối cảnh giá dầu và các sản phẩm hóa dầu tăng mạnh do căng thẳng tại Trung Đông.