Bầu cử EP: Cử tri Italy và Slovakia đi bỏ phiếu

Ngày 8/6, cử tri Italy và Slovakia đã bắt đầu tham gia cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP).
Chú thích ảnh
Toàn cảnh phiên họp toàn thể của Nghị viện châu Âu (EP) ở Strasbourg, Pháp. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Người dân Slovakia đi bỏ phiếu sau vụ ám sát hụt nhằm vào Thủ tướng nước này Robert Fico vào tháng trước. Nhà chức trách cho biết vụ ám sát này mang động cơ chính trị.

Trong khi đó, tại Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 của Liên minh châu Âu (EU), nếu đúng như dự kiến, đảng của Thủ tướng Giorgia Meloni giành chiến thắng, Italy có thể sẽ có ảnh hưởng đáng kể trong nhiệm kỳ 5 năm của EP sắp tới và Ủy ban châu Âu (EC) được thành lập sau đó. Nữ thủ tướng tuyên bố ưu tiên hàng đầu của bà là "bảo vệ biên giới châu Âu trước tình trạng nhập cư bất hợp pháp, bảo vệ nền kinh tế thực sự và việc làm".

Cũng trong ngày 8/6, cử tri ở Latvia và Malta bắt đầu đi bỏ phiếu. Theo kế hoạch, 20 nước còn lại, trong đó có Pháp và Đức, sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 9/6, ngày bỏ phiếu cuối cùng, và dự kiến kết quả chung cuộc sẽ có vào tối cùng ngày.

Trong cuộc bầu cử EP năm nay, công dân từ 27 quốc gia thành viên EU sẽ bầu chọn 720 đại biểu cho nhiệm kỳ 5 năm mới. Các ứng cử viên năm nay, tập hợp trong 38 danh sách so với 34 của năm 2019, được bầu theo phương thức bỏ phiếu phổ thông trực tiếp một vòng và quy tắc đại diện theo tỷ lệ. Số đại diện của mỗi quốc gia dựa trên quy mô dân số. Đây là cuộc bầu cử nghị viện lần thứ 10 kể từ cuộc bầu cử trực tiếp đầu tiên năm 1979 và là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ sau Brexit năm 2020.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Brazil: Hai ứng cử viên Tổng thống kết thúc vận động tranh cử

Ngày 24/10, Tổng thống Brazil Lula da Silva và ứng cử viên cánh hữu Flávio Bolsonaro đã kết thúc chiến dịch vận động tranh cử vòng hai bằng các cuộc mít tinh thu hút đông đảo người ủng hộ tại khu vực Đông Nam nước này, trước thềm cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày 25/10.

Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN (Không được phép sử dụng, chia sẻ bởi bên thứ ba)

Ngoại trưởng Ba Lan dự báo thời điểm nguồn lực của Nga có thể cạn kiệt

Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski nhận định nguồn lực của Nga có thể bắt đầu cạn kiệt trong năm 2027 nếu Ukraine vượt qua mùa đông sắp tới, đồng thời kêu gọi châu Âu tăng cường viện trợ năng lượng cho Kiev. Trong khi đó, Nga, Ukraine và Mỹ đang xúc tiến kế hoạch đàm phán hòa bình tại UAE vào tháng 11.

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Indonesia: Thu giữ hơn 1,2 tấn ma túy trong chiến dịch truy quét lớn

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, nhà chức trách Indonesia ngày 24/10 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 1,2 tấn methamphetamine dạng lỏng tại tỉnh Aceh và chặn một tàu chở 1,16 tấn ketamine ngoài khơi đảo Sumatra trong hai chiến dịch truy quét ma túy lớn.