Bầu cử EP: CH Séc đã kiểm xong toàn bộ phiếu bầu

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, vào lúc 19h40 ngày 8/6 (giờ địa phương), hơn 5 tiếng sau khi toàn bộ 14.714 điểm bỏ phiếu trên cả nước đóng cửa, CH Séc đã hoàn tất việc kiểm phiếu trong cuộc bầu cử Nghị viện châu Âu (EP) năm nay. Tuy nhiên, kết quả chính thức cũng như thông tin cuối cùng về tỷ lệ cử tri đi bầu cử sẽ chỉ được Cơ quan Thống kê Séc (CSU) công bố sau khi toàn bộ các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) kết thúc tiến trình bỏ phiếu vào tối 9/6.
Chú thích ảnh
Cử tri bỏ phiếu bầu Nghị viện châu Âu tại điểm bầu cử ở Pruhonice, CH Séc ngày 7/6/2024. Ảnh: AFP/TTXVN

CSU thông báo cơ quan này nhận được dữ liệu từ khu vực bầu cử cuối cùng vào lúc 19h40 ngày 8/6. Ngay sau khi các điểm bỏ phiếu đóng cửa lúc 14h00, CSU nhận được số liệu đầu tiên vào lúc 14h22 từ đơn vị bầu cử Nestemice thuộc khu vực Usti. Theo quy định, CSU sẽ chỉ công bố toàn bộ kết quả bỏ phiếu sau 23h00 ngày 9/6 theo giờ địa phương (4h00 sáng 10/6 giờ Hà Nội). Cùng ngày, Bộ Nội vụ Séc thông báo cuộc bầu cử EP ở CH Séc đã diễn ra an toàn, không có sự cố có thể gây ảnh hưởng tới kết quả bầu cử.

Tham gia tranh cử EP tại CH Séc năm nay có 30 đảng và liên minh với 674 ứng cử viên, chạy đua giành 21 ghế nghị sĩ châu Âu. Đài truyền hình Séc (CT) cho biết tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu tại CH Séc năm nay cao hơn so với cuộc bầu cử cách đây 5 năm vốn chỉ đạt gần 29%. Tại nhiều khu vực bầu cử ở thủ đô Praha, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt gần 40%.

Trong EP nhiệm kỳ 2019-2024, phong trào đối lập ANO có nhiều đại diện nhất với 6 nghị sĩ, ODS đứng thứ 2 với 4 nghị sĩ, tiếp theo là đảng Cướp biển và STAN với 3 nghị sĩ mỗi đảng, SPD và KDU-CSL cùng có 2 nghị sĩ trong khi Đảng Cộng sản Séc-Morava (KSCM) có 1 nghị sĩ.

Ngọc Biên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Gần 80.000 người ở Yemen phải di tản kể từ tháng 7

Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thuộc Liên hợp quốc (LHQ) ngày 12/9 công bố báo cáo cho biết số người phải di tản ở Yemen đã tăng lên ít nhất 76.000 người kể từ tháng 7 năm nay, tăng so với 46.000 người chỉ vài ngày trước đó, do giao tranh leo thang giữa phong trào Houthi và lực lượng chính phủ. IOM cũng cảnh báo cuộc khủng hoảng di dời dân cư ở Yemen đang ngày càng trầm trọng.

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia vận động trở lại Hội đồng ICAO sau 25 năm

Indonesia đang vận động để trở lại Hội đồng Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), với mục tiêu có tiếng nói trực tiếp hơn trong quá trình xây dựng các tiêu chuẩn và chính sách hàng không quốc tế, sau 25 năm vắng mặt tại cơ quan điều hành của tổ chức này.