Đức chuẩn bị gói viện trợ mới cho Ukraine

Ngày 13/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Bộ Quốc phòng nước này đã chuẩn bị gói viện trợ quân sự mới cho Ukraine, đồng thời bác bỏ thông tin của tạp chí Der Spiegel cho rằng Thủ tướng Olaf Scholz đang ngăn chặn gói viện trợ này.
Chú thích ảnh
Quân nhân Ukraine tại lễ chuyển giao các thiết bị quân sự và vũ khí hạng nặng tại Kiev. Ảnh tư liệu: Getty Images/TTXVN

Trả lời phỏng vấn báo Der Tagesspiegel, ông Pistorius khẳng định không có chuyện ngăn chặn gói viện trợ, song quyết định vẫn cần được Chính phủ Đức phối hợp thông qua. 

Trước đó, tạp chí Der Spiegel đưa tin Thủ tướng Scholz đang ngăn chặn việc phân bổ gói viện trợ quân sự bổ sung trị giá 3 tỷ euro (3,06 tỷ USD) cho Kiev, một đề xuất được Ngoại trưởng Annalena Baerbock và Bộ trưởng Pistorius ủng hộ.

Là một trong những nước châu Âu có viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine, Đức đến nay cam kết hỗ trợ quân sự cho Ukraine với tổng giá trị lên tới khoảng 28 tỷ euro, bao gồm cả những khoản đã cung cấp và những cam kết trong các năm tới. Đây là một phần trong nỗ lực quốc tế nhằm hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc xung đột kéo dài từ tháng 2/2022.

Bất chấp các khoản viện trợ khổng lồ từ phương Tây, Ukraine vẫn bị Nga áp đảo cả về quân số và vũ khí. Nga nhiều lần đưa ra cảnh báo tới Mỹ cũng như các đồng minh rằng bất kỳ hành động sử dụng tên lửa tầm xa nào của Ukraine nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ nước này đều được coi như “sự tham gia trực tiếp” của phương Tây vào cuộc xung đột. Trong trường hợp này, phản ứng của Nga sẽ được tiến hành theo cách “thỏa đáng và hữu hình”.

Lan Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Mỹ: Lầu Năm Góc tăng tốc sản xuất tên lửa đánh chặn SM-6

Lầu Năm Góc đã trao cho Raytheon, thuộc tập đoàn RTX, hợp đồng trị giá 24,4 tỷ USD nhằm đẩy nhanh sản xuất tên lửa đánh chặn Standard Missile-6 (SM-6), trong bối cảnh quân đội Mỹ thúc đẩy bổ sung kho đạn dược sau các cuộc xung đột gần đây tại Trung Đông.