Đức: Chính phủ phản đối các cuộc biểu tình chống tiêm chủng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại cuộc họp báo được tổ chức ngay sau khi liên minh cầm quyền gồm 3 đảng Dân chủ Xã hội (SPD), đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) ký thỏa thuận thành lập chính phủ, Thủ tướng sắp kế nhiệm Olaf Scholz đã lên án các cuộc biểu tình chống đối việc áp đặt các biện pháp hạn chế và tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19.
Chú thích ảnh
Người dân chờ tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Frankfurt am Main, Đức, ngày 30/11/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Ông Scholz tuyên bố: “Chúng tôi kịch liệt phản đối các cuộc biểu tình bạo lực chống các biện pháp phòng dịch và tiêm chủng. Những hành động kiểu này có thể được coi là một mối đe dọa”. Theo ông Scholz, việc thúc đẩy một tỷ lệ tiêm chủng cao hơn là điều không cần phải bàn cãi. Quan điểm trên của ông Scholz cũng nhận được sự đồng tình của các lãnh đạo trong liên minh cầm quyền. 

Theo kế hoạch, sau khi các đảng liên minh ký thỏa thuận thành lập chính phủ, nội các mới sẽ tuyên thệ nhậm chức trong ngày 8/12. Việc đầu tiên trong chương trình nghị sự tại quốc hội sẽ là bỏ phiếu về một loạt biện pháp mới nhằm kiểm soát làn sóng dịch bệnh COVID-19 như tiêm vaccine bắt buộc cho các nhân viên y tế, tăng quyền hạn cho các bang của Đức để có thể ra lệnh phong tỏa nhà hàng và quán bar trong thời gian xảy ra đại dịch. Ngoài ra, chính phủ mới cũng sẽ tiến hành một cuộc bỏ phiếu về việc liệu có nên áp đặt việc tiêm chủng bắt buộc đối với người dân hay không.

Các số liệu thống kê mới nhất cho biết tính đến ngày 7/12, đã có 69,1% dân số Đức được tiêm chủng đầy đủ, trong khi mới chỉ có 17,5% được tiêm mũi tăng cường. Nhằm giảm tốc độ lây nhiễm của làn sóng dịch thứ tư hiện nay, chính phủ đặt mục tiêu tiêm 30 triệu liều vaccine trước Giáng sinh.

Phương Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng công bố thỏa thuận ngừng bắn Nga - Ukraine tại 'bẫy chết người' Oleshky

Nhà Trắng thông báo Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng bắn cục bộ tại thành phố Oleshky, thuộc tỉnh Kherson, từ ngày 29/10 để đưa hàng cứu trợ vào và sơ tán dân thường. Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump được ghi nhận có vai trò thúc đẩy thỏa thuận, song cơ chế giám sát và bảo đảm an toàn cho hành lang nhân đạo vẫn chưa được công bố rõ ràng.

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: IRNA/TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Iran nêu 10 hậu quả Mỹ có thể phải gánh chịu từ chiến tranh

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo Mỹ có thể phải đối mặt với 10 hậu quả nghiêm trọng nếu tiếp tục con đường chiến tranh với Tehran. Trong thông điệp đăng trên mạng xã hội X ngày 23/10, ông đề cập nguy cơ thị trường chứng khoán sụp đổ, lạm phát gia tăng, nợ công phình to và thương vong quân sự.