Thành phố New York (Mỹ) mở rộng đối tượng tiêm chủng bắt buộc

Toàn bộ nhân viên làm việc trong khu vực tư nhân ở thành phố New York (Mỹ) sẽ bắt buộc phải tiêm vaccine ngừa COVID-19 - đó là tuyên bố được Thị trưởng New York Bill De Blasio đưa ra ngày 6/12. 
Chú thích ảnh
 Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo quy định trên, khoảng 184.000 doanh nghiệp tư nhân tại New York sẽ phải tiến hành tiêm chủng cho toàn bộ nhân viên. Quy định này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 27/12 tới. Thị trưởng Bill De Blasio cho biết các biện pháp chưa từng có tiền lệ này được áp đặt nhằm ngăn chặn bùng phát làn sóng mới của dịch COVID-19, cũng như giảm thiểu số ca lây nhiễm trong mùa Đông và dịp nghỉ lễ cuối năm. Trước đó, chính quyền thành phố New York đã ban hành quy định tiêm chủng bắt buộc đối với những người làm việc trong khu vực công.

Hiện 15 bang của Mỹ đã ghi nhận các trường hợp nhiễm Omicron - biến thể mới của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19, trong đó bao gồm cả bang New York. Ông De Blasio cho rằng đây là một diễn biến "đáng lo ngại", do đó "cần chủ động thực hiện các biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan hơn nữa của COVID-19 và những mối nguy mà căn bệnh này gây ra cho tất cả chúng ta". Trong năm 2020, thành phố New York từng là nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, khi ghi nhận tới 34.000 ca tử vong vì căn bệnh này.

Ngoài quy định bắt buộc tiêm vaccine đối với nhân viên trong khu vực tư nhân, chính quyền thành phố cũng triển khai nhiều biện pháp khác nhằm kiểm soát dịch bệnh, như yêu cầu trẻ em từ 5-11 tuổi sẽ phải xuất trình chứng nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19 khi đến ăn tại các nhà hàng, đến phòng tập thể dục và địa điểm giải trí. Trong khi đó, những cư dân New York từ 12 tuổi trở lên sẽ phải xuất trình chứng nhận tiêm hai mũi vaccine ngừa COVID-19 khi tới những địa điểm nêu trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Người dân tuần hành phản đối Brexit bên ngoài tòa nhà Quốc hội ở London, Anh, ngày 11/3/2019. Ảnh tư liệu: THX/ TTXVN

50% người Anh ủng hộ quay lại EU

Khảo sát quy mô lớn cho thấy 49% người Anh ủng hộ tái gia nhập Liên minh châu Âu (EU), trong khi việc Công đảng cam kết thúc đẩy tiến trình này có thể giúp tăng tỷ lệ phiếu của đảng trong bầu cử.

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Cảnh báo y tế tại điểm nóng di cư Ceuta

Tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ Tây Ban Nha nằm ở Bắc Phi, tiếp tục chịu sức ép lớn sau làn sóng người di cư vượt biên giới từ Maroc hồi cuối tháng 7. Cơ quan y tế Ceuta đã phải đưa ra cảnh báo nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng tại bãi biển Trampolín khi kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ vi khuẩn đường ruột enterococci và Escherichia coli rất cao trong nước biển, vượt các giới hạn quy định đối với nước ven biển.

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

EU giải ngân 2,9 tỷ euro hỗ trợ kinh tế cho Ukraine

Liên minh châu Âu (EU) ngày 3/10 thông báo đã giải ngân 2,9 tỷ euro cho Ukraine nhằm hỗ trợ ổn định kinh tế, các khoản chi ngân sách ưu tiên, phục hồi và hiện đại hóa đất nước, cũng như thúc đẩy chương trình cải cách để đáp ứng các tiêu chuẩn gia nhập EU.