Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng

Việc Cảnh sát biển Việt Nam đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng về biển, đảo quê hương và sát cánh cùng các lực lượng trong toàn quân duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc...
Ngày 19/12, tại Hải Phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50 cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1. Đây là xuồng tuần tra cao tốc hiện đại do Công ty cổ phần công nghệ James Boat sản xuất.
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50 có chiều dài 13,66m, rộng 3,78m, chiều cao mạn 1,42m, mớn nước 0,51m, sức chở 16 người. Vùng hoạt động ven biển cách bờ 20 hải lý, vận tốc thiết kế có thể chạy 30-35 hải lý/giờ.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 1
Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm (bên phải ảnh, hàng đầu), Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và ông Nguyễn Kim Sơn, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghệ James Boat ký kết biên bản bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50 cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50 do Tập đoàn VINASUN phối hợp với báo Tuổi trẻ phát động chương trình “Chung sức bảo vệ Biển Đông” và trích Quỹ của chương trình tài trợ lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đóng mới trị giá 12 tỷ đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực và hiệu quả hướng về biển, đảo quê hương và sát cánh cùng lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam trong duy trì thực thi pháp luật trên các vùng biển của Tổ quốc.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 2
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50 có ký hiệu 426.
Phát biểu tại lễ bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50, Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: "Cán bộ chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Vùng 1 nói chung và cán bộ, nhân viên được giao quản lý, khai thác sử dụng xuồng tuần tra cao tốc MS-50 nói riêng cần nhận thức sâu sắc niềm vinh dự, tự hào và trọng trách lớn lao khi được giao nhiệm vụ quản lý, sử dụng xuồng tuần tra cao tốc hiện đại của Cảnh sát biển Việt Nam. Vì vậy, hơn ai hết các đồng chí phải thực sự nêu cao trọng trách trên từng cương vị công tác; quản lý, bảo quản và sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả nhất trang thiết bị được giao".
Dưới đây là một số hình ảnh về lễ bàn giao xuồng tuần tra cao tốc MS-50 của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đưa vào biên chế, khai thác sử dụng thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh, an toàn trên biển.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 3
Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tham quan xuồng cao tốc MS-50.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 4
Xuồng tuần tra cao tốc MS-50 được trang bị đầy đủ khí tài hàng hải và thông tin tín hiệu hiện đại.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 5
Hệ động lực chính của xuồng tuần tra cao tốc MS-50 có hai động cơ Diesel 4 thì.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 6
Buồng lái có hệ điều khiển từ xa hết sức hiện đại.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 7
Vận tốc thiết kế của xuồng tuần tra cao tốc MS-50 có thể chạy 30-35 hải lý/giờ.
Đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào sử dụng ảnh 8

Việc Cảnh sát biển Việt Nam đưa xuồng tuần tra cao tốc MS-50 vào biên chế hoạt động sẽ góp phần bảo vệ an ninh, an toàn trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Nguyễn Viết Tôn

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.