Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8002

Sáng 4/10, tại Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng (đóng tại Đà Nẵng), tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000) đã chính thức hạ thủy.

Sáng 4/10, tại Tổng Công ty Sông Thu thuộc Tổng Cục Công nghiệp Quốc phòng (đóng tại Đà Nẵng), tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 (ký hiệu thiết kế DN 2000) đã chính thức hạ thủy. Tham dự lễ hạ thủy có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Trần Thọ, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Thiếu tướng Nguyễn Quang Đạm, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, cùng đông đảo cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty Sông Thu.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 ảnh 1

Cắt băng hạ thuỷ tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002.

Tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 được thiết kế hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có chiều dài 90m, chiều rộng 14m, chiều cao mạn 7m, chiều chìm tối đa 4m, công suất 12.016 CV, vận tốc tối đa 21 hải lý/giờ. Tàu Cảnh sát biển 8002 có khả năng hoạt động trong điều kiện sóng cấp 9, gió cấp 12, với thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý.

Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 ảnh 2

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002 trước giờ hạ thuỷ.

Tàu Cảnh sát biển 8002 được đóng mới, đưa vào sử dụng nhằm tăng cường trang bị cho lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật, phòng chống ô nhiễm môi trường, bảo vệ nguồn lợi thủy, hải sản; cứu hộ, cứu nạn, khắc phục sự cố trên biển, tạo điều cho nhân dân yêu tâm bám biển. Qua đó góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận chiến tranh nhân dân vững chắc trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

 
Hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 ảnh 3

Tàu Cảnh sát biển Việt Nam 8002 đang được hạ thuỷ.

Tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn của ban lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân Tổng Công ty Sông Thu; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Tập đoàn Damen (Hà Lan) trong kiểm tra, giám sát, thi công, hoàn thành đúng kế hoạch hạ thủy tàu Cảnh sát biển đa năng 8002.

Đồng chí yêu cầu, trong thời gian tới, các đơn vị phối hợp chặt chẽ để sớm hoàn thành các hạng mục của tàu; tổ chức giám sát, khắc phục những sự cố. Tàu Cảnh sát biển đa năng 8002 với những tính năng ưu việt, hiện đại, đòi hỏi phải làm tốt công tác giáo dục, quản lý, bảo đảm trang thiết bị kỹ thuật và khai thác, sử dụng có hiệu quả để con tàu phát huy tốt tác dụng. Trên cơ sở kinh nghiệm trong việc đóng mới tàu Cảnh sát biển đa năng 8002, các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa để đóng mới các con tàu có chất lượng, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ trên biển, nhất là trên các vùng biển xa, trong điều kiện thời tiết phức tạp.


Đinh Nhiều

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.