Đưa vào sử dụng các cây cầu giao thông nông thôn ở Cần Thơ

Ngày 24/8, Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) phối hợp cùng Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ, chính quyền các địa phương liên quan tổ chức khánh thành và khởi công cầu giao thông nông thôn ở 2 huyện Phong Điền, Cờ Đỏ. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự lễ khánh thành và khởi công.
Chú thích ảnh
 Cắt băng khánh thành cầu Ba Bích, Đìa Muồng và Ngọn Trà Ếch tại huyện Phong Điền. 

Tại huyện Phong Điền, Ban tổ chức đã khánh thành 3 cây cầu gồm: Đìa Muồng, Ba Bích và Ngọn Trà Ếch. Công trình hoàn thành giúp việc đi lại của nhân dân và học sinh ở xã Trường Long thuận tiện hơn, đồng thời, giúp kết nối giao thương với bà con ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền nhận định, các cây cầu được khánh thành dịp này có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, sinh hoạt và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ba cây cầu Ba Bích, Đìa Muồng và Ngọn Trà Ếch có tổng mức đầu tư 1,5 tỷ đồng do Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng vàng tài trợ 71%, Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền đối ứng 29%.

Cả 3 cây cầu đều có thiết kế rộng 3,5 mét, tải trọng 2,5 tấn. Trong đó, cầu Ba Bích dài 27m, cầu Đìa Muồng và cầu Ngọn Trà Ếch có cùng chiều dài 23m.

Chú thích ảnh
Người dân tham quan cầu Đìa Muồng mới được khánh thành tại huyện Phong Điền.

Tại lễ khởi công cầu Kênh A7, xã Thới Hưng, ông Bùi Văn Kiệt, Phó Chủ tịch UBND huyện Cờ Đỏ cho biết, Cờ Đỏ là huyện nông thôn, ngoại thành của Cần Thơ, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống người dân ngày càng nâng cao. Tuy nhiên, theo thời gian, hệ thống cầu, đường trên địa bàn còn khó khăn, chưa đáp ứng nhu cầu đi lại và lưu thông hàng hóa của người dân.

Trong khi đó, nguồn ngân sách huyện còn nhiều khó khăn không có vốn để đầu tư xây dựng cầu, đường. Sự tài trợ của Quỹ Tấm lòng vàng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc xây dựng mới cây cầu Kênh A7 có ý nghĩa quan trọng, giúp người dân địa phương đi lại thuận tiện và lưu thông hàng hóa dễ dàng. Từ đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Tổng Liên đoàn Lao động đề nghị đơn vị thi công tập trung nhân lực, phương tiện khẩn trương thi công, đảm bảo hoàn thành công trình đạt chất lượng và tiến độ. Báo Lao động và Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với địa phương trong việc kiểm tra, giám sát tiến độ và chất lượng thi công công trình.

Chú thích ảnh
Lễ động thổ, khởi công xây dựng mới cầu kênh A7 nối 2 xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) và xã Xuân Thắng (huyện Thới Lai). 

Cầu kênh A7 nối 2 xã Thới Hưng (huyện Cờ Đỏ) và Xuân Thắng (huyện Thới Lai). Cây cầu cũ sau hơn 15 năm sử dụng gần đây đã xuống cấp trầm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại của nhân dân, nhất là trong mùa mưa bão.

Công trình có quy mô công trình giao thông cấp 4 với tổng kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng. Trong đó, Quỹ Tấm lòng vàng tài trợ 71%, UBND huyện Cờ Đỏ đối ứng 29%. Cầu được thiết kế với chiều dài nhịp gần 31m, đường dẫn 30 m, rộng 4,4 m, tải trọng thiết kế 5 tấn.

Với thiết kế rộng, tải trọng tương đối lớn, cầu Kênh A7 dự kiến khi hoàn thành không chỉ giúp người dân đi lại thuận tiện hơn mà còn đảm bảo vận chuyển hàng hóa, nông sản, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập của nhân dân địa phương.

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.