Đưa vào khai thác công trình điện năng lượng mặt trời tại hầm đường sắt Đèo Cả

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) vừa khánh thành và gắn biển công trình điện năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng trong các hầm đường sắt khu vực Đèo Cả, thuộc khu gian Hảo Sơn - Đại Lãnh, trên tuyến đường sắt Bắc Nam qua Khánh Hòa, Phú Yên.

Đoạn đường sắt qua Đèo Cả thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh đối mặt với trình trạng xuống cấp, vỏ hầm xuất hiện nhiều vết nứt gây rò rỉ nước, khiến ray, tà vẹt sắt và phụ kiện liên kết gỉ sét. Điều này ảnh hưởng đến tuổi thọ công trình, đe dọa trực tiếp đến an toàn chạy tàu.

Chú thích ảnh
Đưa vào khai thác công trình điện năng lượng mặt trời tại hầm đường sắt Đèo Cả.

Với tần suất trung bình gần 20 chuyến tàu/ngày và có thể tăng lên 30 chuyến/ngày vào các dịp lễ, Tết, nên công tác kiểm tra, bảo trì trong các hầm càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, điều kiện thiếu ánh sáng trong hầm, đặc biệt tại các khu vực chưa có điện lưới quốc gia đang là thách thức lớn cho công tác bảo trì, sửa chữa của VNR.

Trước tình hình đó, VNR giao Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh triển khai thực hiện xây dựng công trình hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng tại các hầm đường sắt Đèo Cả. Sau một tháng khẩn trương thi công với tinh thần nỗ lực cao của tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động, công trình đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn.

Chú thích ảnh
Đèn chiếu sáng được bố trí hợp lý để phục vụ công tác kiểm tra, thi công, bảo trì hiệu quả, liên tục và an toàn.

Hệ thống điện mặt trời gồm các tấm pin được lắp đặt ngoài cửa hầm, kết hợp với thiết bị lưu trữ và chuyển đổi năng lượng đặt bên trong hầm. Đèn chiếu sáng được bố trí hợp lý để phục vụ công tác kiểm tra, thi công, bảo trì hiệu quả, liên tục và an toàn. Công trình hiện đang cung cấp điện chiếu sáng cho các hầm Vũng Rô 2, Vũng Rô 3, Vũng Rô 4 và một số nhà gác hầm trong khu vực chưa có điện lưới.

Công trình chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời đi vào hoạt động góp phần cải thiện môi trường làm việc cho công nhân, nâng cao hiệu quả công tác thi công, sửa chữa trong hầm, đồng thời cải thiện điều kiện sinh hoạt cho người lao động tại khu vực hiểm trở trên Đèo Cả.

Theo ông Trần Anh Tuấn, Phó tổng giám đốc VNR đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động và nỗ lực của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh trong việc hoàn thành công trình đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn. Công trình điện mặt trời tại các hầm đường sắt Đèo Cả không chỉ mang ý nghĩa giải quyết bài toán cấp điện cục bộ, mà còn thể hiện vai trò tiên phong của Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh trong việc hiện thực hóa chiến lược chung của ngành trong phát triển hạ tầng đường sắt theo hướng hiện đại, tiết kiệm và thân thiện với môi trường.

Trên thế giới, các quốc gia như Nhật Bản, Ấn Độ, Hà Lan, Anh... đã tích cực đầu tư các dự án điện mặt trời trong hệ thống đường sắt từ nhà ga đến các tuyến đường và cơ sở vận hành.

Tại Việt Nam, ngành Đường sắt đang từng bước đổi mới, với định hướng rõ ràng về việc tăng cường ứng dụng năng lượng tái tạo nhằm giảm chi phí vận hành, tăng tính tự chủ năng lượng. Công trình tại Đèo Cả là bước khởi đầu quan trọng, minh chứng cho khả năng áp dụng hiệu quả các giải pháp năng lượng sạch vào hoạt động thực tiễn, góp phần hiện đại hóa ngành đường sắt Việt Nam theo hướng an toàn – bền vững – tiết kiệm.

Vân Sơn/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Sớm làm rõ nguyên nhân sụt lún đất ở Đức Cơ

Nhiều hộ dân ở thôn Chư Ty 4, xã Đức Cơ (Gia Lai) đang đứng trước nỗi lo mất đất sản xuất, thậm chí đe dọa an toàn tính mạng và tài sản khi tình trạng sụt lún, nứt đất xuất hiện tại một số khu vực trên địa bàn. Đáng chú ý, tại vườn cà phê rộng 1ha của gia đình ông Nguyễn Trung Đông, một khu vực rộng khoảng 300m² bất ngờ bị sụt lún, tạo thành những khoảng đất thấp hơn mặt bằng ban đầu từ 1-1,5 m. Nhiều vết nứt rộng 10-30 cm, sâu trung bình khoảng 1m, có đoạn sâu hun hút, không nhìn thấy đáy.

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Người hoạt động ở thôn, tổ dân phố được hưởng chính sách gì sau sắp xếp?

Sau khi sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách tiếp tục được hưởng phụ cấp, bảo hiểm xã hội, y tế và được đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp nghỉ do sắp xếp, nếu đủ điều kiện được hưởng chính sách theo quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Hà Nội: Đưa 28 xe buýt điện vận hành trên tuyến số 22A, 22B

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) cho biết, từ ngày 5/10 Xí nghiệp Xe buýt Cầu Bươu (đơn vị trực thuộc Transerco) đưa 28 xe buýt điện vào hoạt động, thay thế phương tiện diesel trên tuyến buýt số 22A (Bến xe Gia Lâm - Khu đô thị Kiến Hưng) và 22B (Bến xe Giáp Bát - Đô Nghĩa).

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy tại xã Trung Giã, cột khói bốc cao hàng chục mét

Khoảng 7 giờ 45 phút ngày 5/10, ngọn lửa bất ngờ bùng phát (kèm theo cột khói bốc cao hàng chục mét) tại 1 cơ sở ở xóm Trại Nghè, thôn Hợp Nhất (xã Trung Giã, thành phố Hà Nội) khiến nhiều người dân hoảng sợ, tri hô dập lửa và thông báo cho lực lượng chức năng.