Đưa hai thi thể thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 vào đất liền

Tàu SAR 413 chiều 1/11 đã đưa thi thể hai thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18 tại khu vực sông Soài Rạp vào bờ.


Vào lúc 15 giờ 15 phút ngày 1/11, tại cầu cảng Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III (thành phố Vũng Tàu),
tàu SAR 413 (Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải khu vực III) đã đưa thi thể hai thuyền viên gặp nạn trong vụ chìm tàu Hoàng Phúc 18 tại khu vực sông Soài Rạp thuộc địa phận tiếp giáp giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Tiền Giang vào bờ, bàn giao cho gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng.

Hai thi thể thuyền viên được xác định danh tính cụ thể là Nguyễn Văn Quảng (quê ở Ninh Bình) và Bùi Văn Sa (quê ở Khánh Hòa). Cùng với hai thể thể nạn nhân, 11 thuyền viên được cứu sống cũng được cơ quan chức năng tiến hành các thủ tục bàn giao cho chính quyền địa phương để trở về với gia đình.

Đưa hai thi thể thuyền viên tàu Hoàng Phúc 18 vào đất liền ảnh 1

Máy bay trực thăng tham gia tìm kiếm, cứu nạn những người còn mất tích. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Thuyền viên Nguyễn Trung Tường, người duy nhất trong số 5 thuyền viên mất tích may mắn sóng sót trong khoang hàng sau khi tàu bị lật úp kể lại: Lúc đó khoảng 20 giờ 10 phút, tôi đang ở trong phòng, thấy mọi người nói tàu bị lật rồi, chúng tôi lập tức chạy ra khỏi phòng. Lúc đó, có một thuyền viên chạy ra cùng với tôi bảo mất hết rồi, rời khỏi tàu nhanh, ngay lúc đó tôi thấy nước cuốn vào luôn. Sau khi chạy ra khỏi phòng, tôi bị nước cuốn trôi và không biết dòng nước cuốn mình đi đâu… Khi đó, tôi xác định cái chết cũng đã cận kề, nhưng trong lòng vẫn còn hy vọng. Một lúc sau, tôi nghe thấy tín hiệu của nhóm cứu hộ gõ lên thân tàu, khi thấy thợ lặn xuống kéo mình lên, lúc đó mới khẳng định là mình còn sống.

Hiện, vẫn còn 2 nạn nhân đang mất tích là Phan Anh Tuấn và Nguyễn Văn Hải, lực lượng chức năng đang triển khai các phương án mở rộng tìm kiếm, huy động mọi phương tiện ra hiện trường để sớm đưa những nạn nhân cuối cùng về với gia đình.

Ông Nguyễn Đình Việt, Phó Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam cho biết: Hiện, hai nạn nhân trên vẫn chưa tìm được, và Cục khẳng định sẽ bằng mọi cách, huy động tất cả các lực lượng, đảm bảo cường độ tìm kiếm như trong mấy ngày qua, để đưa hai thuyền viên mất tích về với gia đình, lúc đó công cuộc tìm kiếm cứu nạn của chúng tôi mới kết thúc.

Tình hình thời tiết ngoài hiện trường hiện đang có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 – 6, dòng chảy mạnh. Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực III lập kế hoạch và giao nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng ngoài hiện trường. Với các tàu lớn (SAR 413, CSB 2010, tàu biên phòng) sẽ mở rộng vùng tìm kiếm khoảng 70 hải lý vuông; còn các tàu cá và phương tiện nhỏ thực hiện tìm kiếm khu vực ven biển Cần Giờ và Tiền Giang.

Ngoài ra, Trung tâm phối hợp cứu nạn Hàng hải khu vực III cũng đưa ra phương án tìm kiếm nạn nhân còn bị kẹt trong tàu Hoàng Phúc 18, giao nhiệm vụ cho các tàu lai KASUGA, tàu VISAL 08 và tàu Kiểm ngư Thành phố Hồ Chí Minh triển khai công tác lặn tìm kiếm người còn bị kẹt trong tàu.

Huỳnh Sơn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.