Mở rộng thêm 10 hải lý tìm kiếm nạn nhân mất tích sông Soài Rạp

Sáng nay (1/11), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải khu vực 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng tiếp tục ra hiện trường khu vực tàu Hoàng Phúc 18 gặp nạn để tìm kiếm 4 nạn nhân còn mất tích trong bán kính 10 hải lý.
Mở rộng thêm 10 hải lý tìm kiếm nạn nhân mất tích sông Soài Rạp ảnh 1

Công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ các nạn 4 nạn nhân mất tích.

Trước đó, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm các lực lượng cứu hộ đã cứu được anh Nguyễn Trung Tường (29 tuổi, quê Hà Tĩnh) mắc kẹt trong khoang tàu được đưa ra ngoài vào lúc 11h30. Đến đêm 31/10, công tác tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn các nạn nhân đã phải tạm dừng do sóng lớn, trời tối. Chỉ có một số ít lực lượng biên phòng thực hiện công tác bảo vệ tại hiện trường tàu Hoàng Phúc 18 bị chìm trên sông Soài Rạp để bảo vệ tài sản và giữ cố định cho tàu không bị trôi dạt đi nơi khác. Sáng nay, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn cứu hộ hàng hải khu vực 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. Hồ Chí Minh, Kiểm ngư, Bộ đội biên phòng và và phương tiện ngư dân tiếp tục ra hiện trường để tìm kiếm 4 nạn nhân bị mất tích.

 

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng – Phó giám đốc Cảnh sát PCCC và CNCH TP. Hồ Chí Minh cho biết sáng 1/11, 46 cán bộ chiến sĩ đã theo bộ đội biên phòng thành phố ra hiện trường triển khai lặn sâu vô trong tàu tìm kiếm cứu hộ cứu nạn còn việc cắt xén mấy lớp tàu hiện đang tạm ngừng để thăm dò chứ không phải khôngkhả thi. Phương án cứu người tiếp theo là lặn sâu trong con tàu để tìm người và đưa ra. 4 nạn nhân còn mất tích gồm anh Phan Anh Tuấn (quê Hà Tĩnh, chủ tàu), anh Nguyễn Văn Sa (quê Khánh Hòa, thuyền viên), nạn nhân nam, tên Hải, chưa xác định được họ (quê Kiên Giang, thuyền viên), nạn nhân nam tên Quãng, chưa xác định được họ (quê Ninh Bình, thuyền viên).

 

Mở rộng thêm 10 hải lý tìm kiếm nạn nhân mất tích sông Soài Rạp ảnh 2

Công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sáng nay vẫn chủ yếu là lặn tìm kiếm các nạn nhân dưới các khoang tàu bị chìm để xem có còn người mắc kẹt bên trong hay không.

Dự kiến công tác tìm kiếm cứu nạn cứu hộ sáng nay vẫn chủ yếu là lặn tìm kiếm các nạn nhân dưới các khoang tàu bị chìm để xem có còn người mắc kẹt bên trong hay không. Bên cạnh đó, các lực lượng khác triển khai tìm kiếm quanh khu vực tàu chìm 10 hải lý và tìm theo hướng gió, hướng sóng. 

Những người được cứu sống gồm:

1. Nguyễn Hồng Sơn (quê Nam Định, thuyền trưởng tàu)

2. Trần Văn Hương (quê Bà Rịa – Vũng Tàu, máy trưởng)

3. Đỗ Văn Mạnh (quê Nam Định, thuyền viên)

4. Lý Công Cường (quê Thanh Hóa, thuyền viên)

5. Nguyễn Đức Kỳ (quê Đồng Tháp, thuyền viên)

6. Võ Công Hùng (quê Hà Tĩnh, thuyền viên)

7. Hồ Hoài Nam (quê Khánh Hòa, thợ máy)

8. Nguyễn Văn Hải (quê Ninh Bình, thợ máy)

9. Nguyễn Thanh Bình (quê Khánh Hòa, thợ máy)

10. Đinh Văn Chương (quê Nam Định, thợ máy)

11. Trần Minh Sang (quê Khánh Hòa, thủy thủ)

12. Hoàng Văn Biên (quê Hà Tĩnh, thợ máy)

13. Nguyễn Trung Tường (quê Hà Tĩnh, thuyền viên được cứu lúc 11 giờ 30).

Tin, ảnh: Lê Linh

Dành cho bạn

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, tối 13/9, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Tây tỉnh Quảng Trị. Đây là tin cuối cùng về áp thấp nhiệt đới này.

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng

Tối 13/9, Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, vào lúc 18 giờ 10 phút cùng ngày, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể Thiếu tá Trần Văn Tùng trên sông Trà Lý, (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên).

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để tập trung ứng phó

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đề nghị các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về mưa lũ để tập trung ứng phó với các hình thái thiên tai trên, trọng tâm là khu vực từ Thanh Hóa đến Huế bảo đảm chủ động, hiệu quả, sát thực tế.