Đưa hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Nam Lào về nước

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 7/5 tại trụ sở Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Champasak, Nam Lào đã diễn ra Lễ bàn giao, tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước bạn Lào về nước.
Chú thích ảnh
Ban chỉ đạo 515 tỉnh Kon Tum và Ban công tác đặc biệt tỉnh Champasak, Nam Lào ký biên bản bàn giao hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Tham dự sự kiện đại diện Bộ Quốc phòng Lào; đại diện Ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào; đại diện Ban Chuyên trách đặc biệt tỉnh Kon Tum; đại diện Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Champasak, Sekong, Attapeu và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh Champasak; Hội người Việt tỉnh Champasak. Đoàn Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Lào tham dự buổi lễ do Tổng Lãnh sự Tạ Phương Dung dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Y Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực tỉnh Kon Tum, Trưởng ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Đảng, chính quyền, Ban Công tác đặc biệt và nhân dân các tỉnh Champasak, Attapeu và Sekong đã nhiệt tình giúp đỡ, phối hợp với phía Việt Nam trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong giai đoạn mùa khô 2024 - 2025.

Bà Y Ngọc nhấn mạnh, quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã cùng lực lượng vũ trang nhân dân Lào các dân tộc lập nhiều chiến công hiển hách, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội, đúng như lời khen ngợi của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào: “Trên đất nước Lào, không có nơi nào không có dấu chân của bộ đội Việt Nam, không có chiến thắng nào mà không có sự hy sinh, đóng góp của quân tình nguyện Việt Nam”.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu 515 tỉnh Kon Tum dâng hoa viếng các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Về phía Lào, ông Sombouttakun, Phó Tỉnh trưởng, Trưởng ban Công tác đặc biệt tỉnh Champasak chia sẻ, lễ bàn giao, tiễn đưa hài cốt các liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất nước Lào về nước có ý nghĩa rất quan trọng đối với nhân dân hai nước trong việc kế thừa, giữ gìn và phát huy, vun đắp truyền thống có từ lâu đời trên cơ sở của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào - Việt Nam.

Sau Lễ viếng, Ban Công tác đặc biệt tỉnh Kon Tum và tỉnh Champasak đã tổ chức Lễ ký biên bản bàn giao và tiễn đưa 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước để tổ chức truy điệu và an táng tại đất mẹ Việt Nam.

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ quân đội nhân dân Lào di chuyển hài cốt liệt sĩ ra xe để trở về với đất Mẹ. Ảnh: Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam là hoạt động có ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, sự tri ân, tôn kính, biết ơn và ghi nhớ sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước đối với nhân dân hai nước Việt Nam - Lào, nhất là với thế hệ trẻ, về truyền thống quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Trong giai đoạn mùa khô năm 2024 - 2025, Ban Chuyên trách tỉnh Kon Tum đã phối hợp với Ban Công tác đặc biệt các tỉnh Champasak, Sekong và Attapeu tìm kiếm, quy tập được 16 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, trong đó tại tỉnh Champasak tìm kiếm được 4 hài cốt và tại tỉnh Attapeu tìm kiếm được 12 hài cốt.

Chú thích ảnh
Cán bộ chiến sĩ Đội K53 xắp xếp hài cốt liệt sĩ để di chuyển về với đất mẹ Việt Nam. Ảnh: Bá Thành/PV TTXVN tại Lào

Trong không khí trang nghiêm của buổi lễ, các đại biểu đã kính cẩn dâng hoa tưởng niệm, bày tỏ lòng tri ân và sự biết ơn sâu sắc đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì nghĩa vụ quốc tế cao cả và sự nghiệp cách mạng chung của hai nước Việt Nam - Lào.

Xuân Tú - Bá Thành (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.