Xúc động Đại lễ kỳ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Tối 6/5, tại chùa Thanh Tâm, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh, Ban Tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 đã tổ chức Đại lễ kỳ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).
Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025, Ban Nghi lễ Trung ương đã khai đàn, thượng phan và chiêu linh anh hùng, liệt sĩ tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ năm Mậu Thân (1968) về đàn tràng để thực hiện nghi thức kỳ siêu theo truyền thống Phật giáo.

Đại lễ kéo dài trong hai ngày 6 và 7/5 (tức mùng 9 và 10 tháng 4 năm Ất Tỵ), với nhiều nghi thức tâm linh như: Thiết lập đàn tràng cầu siêu, tụng kinh, lễ đăng đàn chẩn tế, thắp nến tưởng niệm… nhằm tưởng nhớ và tri ân công đức to lớn của các bậc tiền nhân, chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh cho nền độc lập dân tộc. Việc kiến lập Đại trai đàn mang ý nghĩa thiêng liêng, thể hiện tinh thần tri ân và báo ân của người con Phật, tiếp nối truyền thống “hộ quốc an dân”, đồng hành cùng dân tộc trong suốt chiều dài hơn 2.000 năm lịch sử.

Chú thích ảnh
Các khóa lễ trong đại trai đàn được cử hành theo nghi thức Phật giáo 3 miền: Bắc - Trung - Nam. 

Tham dự Đại lễ kỳ cầu siêu, chị Nguyễn Thị Lệ Quyên, Quận 8 xúc động chia sẻ: “Ông nội tôi là liệt sĩ hy sinh ở chiến trường miền Nam năm 1973. Dự lễ cầu siêu hôm nay, tôi cảm nhận được sự linh thiêng và lòng biết ơn lan tỏa từ trái tim mỗi người con đất Việt”.

Chú thích ảnh
Trong không gian trang nghiêm, hàng ngàn ngọn nến được thắp sáng mang theo lời cầu nguyện hòa bình, an lành và sự siêu thoát cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Tương tự, ông Trần Văn Dũng (63 tuổi, huyện Bình Chánh) nghẹn ngào: “Tôi từng là bộ đội, đồng đội tôi đã nằm lại nơi chiến trường. Thắp một nén hương trong lễ cầu siêu như thế này, tôi thấy ấm lòng như được gặp lại anh em năm xưa”.

Chú thích ảnh
Các tăng ni, phật tử cùng cầu nguyện cho anh linh các anh hùng liệt sĩ được siêu thoát.
Chú thích ảnh
Chương trình có sự tham gia của 4.000 sinh viên và gần 3.000 đại biểu tham gia.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong khuôn khổ Đại lễ Vesak 2025 lần đầu tiên tổ chức tại TP Hồ Chí Minh, sẽ diễn ra hai thời khắc cầu nguyện quan trọng: Cầu nguyện Quốc thái dân an và kỳ siêu chư anh linh liệt sĩ.
Chú thích ảnh
Khu vực diễn ra Đại lễ kỳ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nằm trong khuôn viên Học viện Phật giáo Việt Nam.
Chú thích ảnh
Đại lễ kỳ cầu siêu là một trong những hoạt động tâm linh trọng điểm trong khuôn khổ Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025, thể hiện tinh thần hòa hợp, nhân văn và đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.
Chùm ảnh: An Hiếu - Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp

Mục tiêu quan trọng của Tuần lễ Sân khấu Việt Nam tại Pháp 2026 là giới thiệu hình ảnh một Việt Nam giàu truyền thống, giàu bản sắc, nhưng đồng thời năng động, sáng tạo, tự tin và chủ động hội nhập; qua đó thúc đẩy hợp tác sân khấu Việt Nam - Pháp.

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Di tích Văn Thánh - Khổng Miếu: Biểu tượng của tinh thần hiếu học xứ Quảng

Tọa lạc ở phường Bàn Thạch, thành phố Đà Nẵng, Di tích Kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia Văn Thánh - Khổng Miếu được khởi dựng ban đầu vào năm Minh Mạng thứ 21 (1840). Trải qua nhiều lần trùng tu, di dời vị trí, công trình hiện tại xây dựng năm 1963, hoàn thành năm 1970. Văn Thánh - Khổng Miếu là nơi tôn thờ Đức Khổng Tử cùng các bậc tiên hiền Nho học, thể hiện truyền thống tôn sư trọng đạo và tinh thần hiếu học của vùng đất “xứ Quảng”.

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Phượng vàng rực rỡ bên cầu treo Đắk R’Tih

Đầu tháng 10, hoa phượng vàng nở rộ hai bên cầu treo Đắk R’Tih, bắc qua lòng hồ Đắk R’Tih (phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng), tạo nên khung cảnh thơ mộng giữa núi rừng.