Đưa cát đắp nền về công trường dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh vào cuối tháng 8

Thời gian qua, việc thi công tại dự án Vành đai 3 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thiếu nguồn vật liệu cát đắp nền.

Hiện chủ đầu tư cùng các nhà thầu đang nỗ lực đưa cát về công trường trong những ngày cuối tháng 8/2024 để phục vụ công tác cắm bấc thấm (vật liệu địa kỹ thuật dùng để thoát nước) và gia tải nền đất yếu, qua đó đáp ứng tiến độ chung cho dự án.

Chú thích ảnh
Các nhà thầu tổ chức thi công đường công vụ và các hạng mục ban đầu của Dự án Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu: Bùi Giang/TTXVN

Vành đai 3 dài hơn 76 km với tổng mức đầu tư gần 75.400 tỷ đồng, đi qua địa bàn TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An với 8 dự án thành phần, mỗi địa phương thực hiện hai dự án gồm giải phóng mặt bằng và xây lắp. 

Tại TP Hồ Chí Minh, tuyến đường dài hơn 47 km; trong đó, dự án thành phần 1 (xây lắp) có vốn 22.412 tỷ đồng. Tổng nhu cầu vật liệu cát đắp nền đường thuộc dự án thành phần 1 khoảng 7,1 triệu m3, riêng năm 2024 cần khoảng 4,7 triệu m3. Theo mục tiêu đến cuối tháng 8 có thể bắt đầu cắm bấc thấm và gia tải nền đất yếu, công trường cần khoảng 2 triệu m3 cát. 

Ông Lương Minh Phúc, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh (chủ đầu tư) cho biết, đến giữa tháng 8, lượng cát đã đưa về công trường hơn 700.000 m3. Thách thức lớn nhất hiện nay là nhà thầu phải chủ động tìm kiếm các nguồn cát để tiếp tục đưa về hơn 1 triệu m3 trong tháng 8. Việc cung cấp cát sẽ đi vào ổn định, quá trình gia tải sẽ diễn ra đến tháng 6/2025.

Theo chủ đầu tư, với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, đến nay các khó khăn, vướng mắc về khai thác vật liệu cát đắp nền đường cho dự án cơ bản đã được tháo gỡ. Hiện UBND Tp. Hồ Chí Minh, Tổ công tác vật liệu cùng chủ đầu tư đang tích cực phối hợp, làm việc với các địa phương để hoàn thiện các thủ tục cấp phép các mỏ phục vụ cho dự án đường Vành đai 3 theo tiến độ. 

Từ tháng 9 trở đi, dự kiến nguồn cát từ 3 tỉnh Bến Tre, Vĩnh Long, Tiền Giang sẽ về bắt đầu về công trường, sau khi hoàn thành thủ tục cấp phép khai thác mỏ. Tỉnh Tiền Giang, với 3 mỏ đợt 1 sẽ hoàn thành thủ tục cấp phép cuối tháng 8/2024 và đợt 2 cuối tháng 9/2024. Tổng khối lượng cung cấp 6,6 triệu m3, trong năm 2024 là 3 triệu m3. 

Tỉnh Vĩnh Long sẽ hoàn thành các thủ tục và cấp cát cho dự án Vành đai 3 vào cuối tháng 8, tổng khối lượng cát cung cấp 1,4 triệu m3 (năm 2024 là 700.000 m3). Tỉnh Bến Tre sẽ cấp cát cho dự án trong tháng 12, tổng khối lượng 2 triệu m3, trong đó năm 2024 là 1 triệu m3.

“Như vậy, có thể nói đến nay tiến độ cấp phép theo cam kết của 3 địa phương (Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre) với khối lượng trên là đáp ứng nhu cầu và tiến độ thi công của dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh”, ông Lương Minh Phúc chia sẻ.

Dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP Hồ Chí Minh (dự án thành phần 1) gồm có 14 gói thầu xây lắp, trong đó 10 gói thầu xây lắp chính và 4 gói thầu phục vụ vận hành, khai thác. Đến nay, 4 gói thầu xây lắp chính khởi công giữa năm 2023 đã đạt 25% khối lượng. Nhà thầu đang tăng tốc thi công hạng mục cầu, hầm trên tuyến, đồng thời đẩy nhanh thi công nền đường đoạn xử lý đất yếu.

Các gói thầu xây lắp còn lại khởi công đầu năm 2024 cũng đã đạt 9% khối lượng. Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục kết cấu phần dưới công trình trên tuyến và triển khai đồng loạt công tác xử lý đất yếu. 

Theo ông Lương Minh Phúc, khối lượng sẽ tăng lên khi các bên hoàn tất đưa cát về công trường và bắt đầu quá trình gia tải. Cùng với đó, hiện chủ đầu tư và các nhà thầu đang triển khai xử lý cục bộ các khu vực nằm trên đường găng, đảm bảo không kéo dài thời gian gia tải, phấn đấu giữ nguyên tiến độ hoàn thành dự án theo Nghị quyết của Quốc hội và Chính Phủ. 

“Một trong những giải pháp khác là huy động tổng lực thi công “3 ca, 4 kíp” xuyên suốt ngày đêm ở giai đoạn tiếp theo khi xử lý mặt đường. Mục tiêu vẫn là thông xe kỹ thuật đoạn cao tốc đầu năm 2026 và thông xe toàn tuyến giữa năm 2026”, ông Lương Minh Phúc cho biết.

Tiến Lực - TTXVN (TTXVN)

Dành cho bạn

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Một tuần 'lệch pha' trên Phố Wall

Tuần qua, chứng khoán Mỹ biến động trái chiều, khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ liên tục dao động mạnh và kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thay đổi nhanh chóng theo từng ngày.

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Phát triển điện mặt trời mái nhà chưa đạt mục tiêu

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết: Mặc dù có nhiều lợi thế về thời gian triển khai, không cần nhiều diện tích đất và giảm tổn thất truyền tải nhưng việc phát triển điện mặt trời mái nhà vẫn chưa đạt mục tiêu đề ra và chậm hơn các nguồn điện nền khác.

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Người dân cần kiểm soát chi tiêu để tích lũy và bảo vệ tài sản

Hiện nay, nhiều gia đình tích lũy tài sản nhưng chưa có kế hoạch quản lý chi tiêu và phân bổ nguồn lực cho mục tiêu dài hạn. Vì vậy, người dân cần xác định khả năng tài chính, xây dựng quỹ dự phòng và lựa chọn giải pháp để bảo vệ tài sản, chuẩn bị cho tuổi nghỉ hưu.

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Mở rộng nguồn cung, thu hút đầu tư, nâng chất lượng thị trường chứng khoán

Trao đổi tại họp báo thường kỳ tháng 9 và 9 tháng năm 2026 diễn ra trưa 3/10 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết thị trường chứng khoán Việt Nam đang phát triển theo các mục tiêu đã được Chính phủ phê duyệt, hướng tới một thị trường phát triển bền vững, minh bạch và hiệu quả.