Đưa 19 trí thức trẻ về làm phó chủ tịch xã ở Bình Định

Sáng 15/8, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt, đưa 20 trí thức trẻ thuộc Dự án 600 Phó chủ tịch UBND xã (Bộ Nội vụ), về nhận công tác tại các địa phương huyện miền núi trong tỉnh.

Sáng 15/8, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh, Sở Nội vụ và chính quyền các địa phương tỉnh Bình Định tổ chức gặp mặt, đưa 20 trí thức trẻ thuộc Dự án 600 Phó chủ tịch UBND xã (Bộ Nội vụ), về nhận công tác tại các địa phương huyện miền núi trong tỉnh.

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Nội vụ và Ban quản lý Dự án, Hội đồng tuyển chọn của tỉnh Bình Định đã ban hành qui chế và tổ chức triển khai thực hiện; qua các vòng sơ tuyển, trong đó có 63 hồ sơ hợp lệ.

Từ kết quả phỏng vấn trực tiếp, Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định số 08/2011/QĐ TTg ngày 26/1/2012 tuyển chọn 19 trí thức trẻ về làm Phó chủ tịch UBND xã của 3 huyện mền núi An Lão, Vĩnh Thạnh và Vân Canh.

Hội đồng tuyển chọn tỉnh Bình Định phối hợp chặt chẽ với các địa phương đưa các trí thức trẻ về thực tập; HĐND các xã tiến hành các kỳ họp bất thường, bầu 100% trí thức trẻ trúng cử vào chức danh Phó chủ tịch UBND xã nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Lê Văn Minh, Giám đốc Sở Nội vụ Bình Định cho biết: Tất cả các trí thức trẻ được nhận nhiệm vụ lần này đều có phẩm chất đạo đức và chính trị, có trình độ, năng lực và nhiệt tình với công tác.

Hy vọng rằng họ sẽ sớm hoà nhập tại địa phương, đem hết trình độ, năng lực và nhiệt huyết của tuổi trẻ góp phần xây dựng sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của các xã vùng cao khó khăn phát triển nhanh và bền vững.

TTXVN/ Tin Tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.