Bạc Liêu: Hiệu quả của chủ trương đưa trí thức trẻ về cơ sở

Thực hiện chủ trương đưa trí thức trẻ về cơ sở, ở Bạc Liêu đã hình thành “làn sóng” cán bộ mới ở cơ sở năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm.

Thực hiện chủ trương đưa trí thức trẻ về cơ sở, ở Bạc Liêu đã hình thành “làn sóng” cán bộ mới ở cơ sở năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, dám làm dám chịu trách nhiệm. Từ năm 2007 - 2012, với 280 trí thức trẻ được tuyển chọn từ các sinh viên tốt nghiệp đại học, đưa về công tác cơ sở đã bổ sung cho các xã, phường, thị trấn 249 cán bộ chuyên trách, không chuyên trách và công chức cơ sở có trình độ. Một đội ngũ cán bộ trẻ được chuẩn hóa với nếp nghĩ, cách làm mới đã có mặt ở cơ sở, với những chuyển biến tích cực.


Có thể nói, 5 năm sau khi có chủ trương, đội ngũ trí thức trẻ về cơ sở đã có bước trưởng thành đáng kể. Đã có 94 trí thức trẻ được kết nạp vào Đảng, có 26 người được bổ nhiệm trưởng, phó các ban, ngành, 9 người được bầu vào cấp ủy cơ sở, 1 phó chủ tịch HĐND, 7 phó chủ tịch UBND, 25 cán bộ được quy hoạch vào các chức danh chủ chốt xã, phường, thị trấn (bí thư, phó bí thư, chủ tịch, phó chủ tịch UBND), 17 người được quy hoạch vào các chức danh trưởng, phó phòng, ban cấp huyện, thành phố.


Thị Chành Đa, Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh (huyện Hồng Dân) là 1 trong 7 phó chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn được bổ nhiệm từ các trí thức trẻ về công tác ở cơ sở. Tốt nghiệp bác sĩ ngành Thú y trường Đại học Cần Thơ, Thị Chành Đa về đầu quân cho UBND xã Lộc Ninh từ năm 2008 theo chủ trương thu hút sinh viên tốt nghiệp đại học về cơ sở, với nhiệm vụ chính là cán bộ phụ trách thú y. Năm 2010 được kết nạp vào Đảng, và năm 2011 Thị Chành Đa được bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch UBND xã phụ trách khối văn hóa - xã hội. Là người địa phương, có mục tiêu rõ ràng, nhiệt tình với công việc, chịu khó học hỏi, Chành Đa là một mẫu hình cán bộ trẻ mà chủ trương thu hút trí thức trẻ về công tác cơ sở hướng tới.


Không chỉ góp phần chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, tạo được nguồn cán bộ trẻ kế thừa, sự năng động và phát triển của đội ngũ trí thức trẻ còn tác động ít nhiều đến ý thức học tập nâng cao trình độ cũng như kích thích sự phấn đấu của đội ngũ cán bộ cơ sở.


Cao Thăng - Thanh Lâm

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.