Du xuân Hữu nghị giới thiệu văn hóa Thủ đô tới bạn bè quốc tế

Ngày 1/3, Sở Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình Du xuân Hữu nghị năm 2025 tại Quần thể Di tích Quốc gia đặc biệt Đền thờ Hai Bà Trưng, làng nghề trồng hoa của huyện Mê Linh. Đây là cơ hội tăng cường tình hữu nghị với bạn bè quốc tế và lan tỏa những nét đẹp của văn hóa Việt Nam.

Chương trình đã thu hút 400 đại biểu là Đại sứ cùng phu nhân, phu quân và gần 200 cán bộ ngoại giao tại các đại sứ quán, đại diện các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

Các đại biểu tham dự chương trình đã được tham quan, trải nghiệm các hoạt động như: trải nghiệm làng nghề trồng hoa Mê Linh; dâng hương, tham quan, nghe giới thiệu về Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Hai Bà Trưng; trồng cây lưu niệm; trải nghiệm văn hóa truyền thống địa phương như nghề làm hoa bất tử, làm bánh gio, làm trà ướp sen…

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan đền thờ Hai Bà Trưng (huyện Mê Linh).

Theo Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Kỳ, Chương trình Du xuân Hữu nghị là dịp để ngành du lịch Thủ đô giới thiệu nét văn hoá của người Việt tới các bạn nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội gặp gỡ, giao lưu văn hóa nhằm tăng cường tình hữu nghị và sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Chương trình nhằm đem đến cho bạn bè quốc tế nhiều trải nghiệm thú vị về những giá trị văn hóa đặc sắc và lòng mến khách của người dân Thủ đô Hà Nội cũng như nhân dân Việt Nam, đồng thời, mở ra những cơ hội hợp tác mới với huyện Mê Linh trong thời gian sắp tới.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho các nữ đại sứ và phu nhân nhân ngày 8/3 tại chương trình.

Thay mặt các đại biểu quốc tế tham gia chương trình, Đại sứ Maroc tại Việt Nam Jamale Chouaibi bày tỏ cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo TP Hà Nội đối với công tác đối ngoại nhân dân, với những bạn bè quốc tế đang làm việc, sinh sống tại Thủ đô.

Ngài Jamale Chouaibi đánh giá cao Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội lãnh đạo, nhân dân huyện Mê Linh đã tổ chức, đón tiếp nồng hậu, thể hiện sự tin tưởng những hoạt động hòa bình, hữu nghị như hiện nay đã, đang và sẽ góp phần làm cho đất nước Việt Nam có một tương lai tốt đẹp, một vị thế xứng đáng trong lòng bạn bè quốc tế.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã gửi lời chúc mừng, tặng quà các nữ Đại sứ và phu nhân các Đại sứ nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Một số hoạt động của các đại sứ, cán bộ ngoại giao, lành đạo TP Hà Nội tại Chương trình Du xuân Hữu nghị 2025:

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các phu nhân đại sứ và đại biểu trải nghiệm làng hoa Mê Linh tại Chương trình Du xuân Hữu nghị. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhân viên các đại sứ quán tham quan đền thờ Hai Bà Trưng tại Chương trình Du xuân Hữu nghị.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trải nghiệm làm hoa khô tại huyện Mê Linh.
Chú thích ảnh
Lưu lại hình ảnh kỷ niệm bên bản đồ Việt Nam làm bằng hoa khô.
Lê Phú/ Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.