Đại sứ quán Việt Nam hưởng ứng lễ trồng cây của Israel

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, nhân dịp Lễ trồng cây đầu năm của người Do Thái Tu Bishvat, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã tổ chức trồng cây hữu nghị ở khu rừng Ben Shemen, miền Trung nước này.

Cũng giống như Việt Nam, các nghi lễ truyền thống liên quan đến sản xuất nông nghiệp của Israel thực hiện theo lịch Mặt trăng. Năm nay, lễ trồng cây của Israel diễn ra từ ngày 10-20/2. 

Ngày 20/2, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã phối hợp với Câu lạc bộ Đại sứ tại Israel, Hội Hữu nghị Israel - Việt Nam, Phòng Thương mại Israel – Việt Nam và Quỹ trồng rừng KKL-JNF tổ chức trồng cây hạnh nhân, mận, mơ, đào, mai, là những loại cây nở hoa vào dịp cuối Đông, đầu Xuân. Hoạt động này không chỉ hưởng ứng lễ trồng cây của Israel mà còn nhằm tạo ra khu vườn hữu nghị Israel –Việt Nam để hằng năm, cứ vào dịp Tết, bà con người Việt tại đây có thể đến thăm và chăm sóc khu vườn này.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Đại sứ Việt Nam tại Israel Lý Đức Trung nhấn mạnh Israel từ một đất nước hầu như không có cây cối đã trở thành một trong số ít quốc gia trên thế giới có lượng cây xanh tăng lên vào cuối thế kỷ 20. Có được thành quả này chủ yếu nhờ vào nỗ lực của Quỹ Quốc gia Do Thái. Kể từ khi thành lập năm 1901 đến nay, quỹ này đã thúc đẩy trồng hơn 250 triệu cây xanh trên khắp Israel.
Ông Danny Saguy – nhân viên trồng rừng ở Ben Shemen - cho biết người dân Israel có tục lệ trồng cây vào các dịp lễ tết hoặc các sự kiện trọng đại như ngày cưới, sinh nhật, tốt nghiệp hay gia đình đón chào thành viên mới. Do đó, trồng cây đã trở thành nét văn hóa của người Israel và tất cả các khu rừng tại nước này đều là rừng tự trồng.

Vũ Hội  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.