Dự trữ ngoại hối của Mexico cao kỷ lục kể từ năm 1995

Ngày 28/12, Ngân hàng trung ương Mexico cho biết dự trữ ngoại hối của nước này trong năm 2023 đạt mốc kỷ lục hơn 211,5 tỷ USD sau khi ghi nhận mức tăng 621 triệu USD trong tuần qua, đánh dấu mức cao nhất kể từ năm 1995.
Chú thích ảnh
Trụ sở Ngân hàng trung ương Mexico ở Mexico City. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó, dự trữ bằng “đồng bạc xanh” của Mexico năm nay đã tăng hơn 12,41 tỷ USD ( tăng 6%) so với năm 2022. Sự gia tăng trên góp phần giúp quốc gia Mỹ Latinh này có khả năng thanh khoản cao, giải quyết nhanh chóng các nghĩa vụ thanh toán bên ngoài Mexico, đáp ứng cam kết về ngoại tệ, tăng niềm tin của các nhà đầu tư và chủ nợ quốc tế, cũng như giúp quốc gia Mỹ Latinh này tiếp cận dễ dàng hơn với các nguồn lực tài chính từ bên ngoài.

Theo chuyên gia kinh tế José Rafael Pineda Albarrán từ Đại học Tự trị Quốc gia Mexico (UNAM), các nước Mỹ Latinh, đặt biệt Mexico, trong những năm gần đây tăng cường việc tích trữ ngoại hối nhằm củng cố năng lực đảm bảo an ninh tài chính, tiền tệ quốc gia cũng như khả năng chủ động kiểm soát khủng hoảng. Kể từ khi Tổng thống Andrés Manuel López Obrador lên nắm quyền vào năm 2018 , dự trữ ngoại tệ của Mexico đã tăng thêm 36,9 tỷ USD, tương đương 21%, và tăng liên tục trong suốt 5 năm qua, ngoại trừ năm 2022. Ủy ban Giao dịch Ngoại hối quốc gia và Bộ Tài chính Mexico là hai cơ quan nắm quyền quyết định việc sử dụng nguồn dự trữ ngoại hối của nền kinh tế lớn thứ 2 Mỹ Latinh, qua đó giúp bình ổn giá cả thị trường trong nước khi xảy ra tình trạng mất cân bằng vĩ mô cũng như cán cân thanh toán.

Báo cáo của Ngân hàng trung ương Mexico cũng cho biết lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng trong tài khoản vãng lai tại Mexico đạt mức kỷ lục 2.931 tỷ peso, tương đương 172,7 tỷ USD, tăng 9,3% so với năm ngoái. Đặc biệt, nhu cầu dùng tiền mặt của người dân nước này cũng tăng mạnh trong tuần lễ Giáng sinh.

Phương Lan - P/v TTXVN tại Mexico

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.