Dù lượn - vũ khí bí mật của đặc nhiệm Triều Tiên

Theo nguồn tin quân sự Hàn Quốc, dù lượn có thể được sử dụng cho một cuộc tấn công bất ngờ ban đêm vào các cơ sở quân sự của Seoul và Washington.
Dù lượn - vũ khí bí mật của đặc nhiệm Triều Tiên ảnh 1

Một chiếc dù chỉ nặng 3-4 kg, rất dễ mang theo và sử dụng. Ảnh: express.co.uk

Trước đó, hãng thông tấn Yonhap đưa tin lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã triển khai các cuộc tập trận nhảy dù lần đầu tiên nhằm vào các trung tâm chỉ huy của liên quân Mỹ-Hàn.

Yonhap dẫn một nguồn quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận, được tổ chức vào giữa tháng 9, bao gồm một cuộc tấn công xâm nhập vào Bộ Tư lệnh Các lực lượng liên hợp (CFC) Mỹ - Hàn tại Seoul bằng phương thức nhảy dù.

Nguồn tin trên bày tỏ sự lo ngại về cuộc tập trận, cho rằng dù lượn có thể đóng vai trò là một “thiết bị không người lái” hữu ích thực hiện một cuộc tấn công bất ngờ nhờ đặc điểm bay ở tầm thấp mà không gây ra bất kỳ tiếng động nào.

Một chiếc dù chỉ nặng 3-4 kg, rất dễ mang theo và sử dụng. Các lực lượng đặc biệt Triều Tiên có thể mang dù trên lưng và nhảy dù từ một điểm cao nhằm bắt giữ một đối tượng mục tiêu bằng một cuộc tấn công bất ngờ.

“Tôi tin rằng lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên vận dụng phương thức xâm nhập với phương tiện chiến đấu có hạn”, nguồn tin giải thích. Người này cho rằng một cuộc tấn công ban đêm do lực lượng lính nhảy dù Triều Tiên thực hiện khó có thể được hệ thống radar quân đội Hàn Quốc phát hiện kịp thời.

Lính dù Triều Tiên đã tham gia vào cuộc tập trận tại thao trường có mô hình Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa Dae. Cuộc tập trận có sự tham gia của các đơn vị đặc nhiệm Lục quân, Hải quân và Không quân Triều Tiên.

Hiện căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên đang ngày càng trầm trọng trong một vài tháng trở lại đây sau những lần thử tên lửa và hạt nhân liên tiếp của Bình Nhưỡng.

Hồng Hạnh/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Đức đẩy nhanh triển khai các hệ thống vũ khí không người lái

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, ngày 1/10, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius thông báo Quân đội Đức sẽ thành lập trung đoàn chuyên trách các hệ thống không người lái đầu tiên trong năm 2027, với quân số lên tới 600 người và khả năng tác chiến ở cự ly tối đa 500 km.

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin phát biểu tại thủ đô Moskva. Ảnh: THX/TTXVN phát

Ông Putin cảnh báo NATO về Kaliningrad: 'Toàn bộ các loại vũ khí' có thể được đặt lên bàn nghị sự

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin cho rằng thế giới đang trải qua một thời khắc nguy hiểm và cảnh báo phương Tây không làm leo thang đối đầu liên quan đến Ukraine bằng cách đe dọa vùng lãnh thổ tách biệt Kaliningrad của Nga, nơi Moskva đã tuyên bố rõ rằng họ sẽ bảo vệ bằng vũ khí hạt nhân nếu cần thiết.