Cỗ máy chiến tranh của Triều Tiên chỉ tồn tại 3 tuần nếu xung đột nổ ra

Các động thái quân sự giữa Mỹ và Triều Tiên hiện nay làm dấy lên lo ngại chiến tranh khu vực sẽ nổ ra. Nếu vậy, cỗ máy chiến tranh của Triều Tiên có thể chỉ chống chọi được khoảng 3 tuần.
Cỗ máy chiến tranh của Triều Tiên chỉ tồn tại 3 tuần nếu xung đột nổ ra ảnh 1

Binh sĩ Triều Tiên tại một cuộc duyệt binh. Ảnh: Getty

Triều Tiên có 6 triệu binh sĩ sẵn sàng tham chiến nhưng một chuyên gia khẳng định Triều Tiên chỉ có nguồn quân nhu và vũ khí đủ để chiến đấu trong thời gian khoảng 3 tuần.

Tờ Express (Anh) dẫn lời nhận định của Giáo sư Bruce Bechtol tại Đại học Angelo State ở Texas (Mỹ) kiêm cựu chuyên gia phân tích hàng đầu về khu vực Bắc Á tại Lầu Năm Góc cho hay: Các lực lượng của Triều Tiên sẽ không còn gì để ăn và chiến đấu sau ba tuần chiến tranh nổ ra.

Ông Bechtol phát biểu trên kênh BBC Radio 4: “Người Triều Tiên chỉ có nguồn dự trữ cho khoảng hai cho đến ba tuần – đạn dược, lượng thực, nhiên liệu – để chiến đấu. Đó là tất cả những gì họ có. Vì thế, kế hoạch chiến tranh của họ phải bao gồm việc hoàn thành tất cả các mục tiêu trong một khung thời gian ngắn”.

Theo ông Bechtol, còn cỗ máy chiến tranh của Mỹ sẽ chỉ cập bến Bán đảo Triều Tiên khi quân đội Triều Tiên bắt đầu rệu rã do cạn kiệt nhu yếu phẩm. Tổng thống Mỹ Donald Trump có 3 tuần để chuyển xe tăng, đạn pháo và binh sĩ đến khu vực này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump từng cam kết sẽ “hủy diệt hoàn toàn” Triều Tiên nếu quốc gia này tiếp tục đe dọa tới Mỹ và các đồng minh của nước này. Bất chấp sự lên án và các biện pháp trừng phạt của quốc tế, nhà lãnh đạo Kim Jong-un vẫn tiếp tục theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân và thử tên lửa.

Mới đây, truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 9/10 đã đưa ra một lời đe dọa trực tiếp đến láng giềng Nhật Bản rằng quá trình chuẩn bị cho chiến tranh của Tokyo sẽ bị “phá hủy thành những mảnh vụn”. 

Thông báo của hãng thông tấn KCNA viết: “Liệu Nhật Bản có được lợi từ âm mưu chiến tranh của Mỹ, họ sẽ chẳng được gì mà lại còn trở thành một mục tiêu của các vũ khí tấn công mạnh mẽ của các lượng vũ trang cách mạngTriều Tiên. Nhật Bản không bao giờ an toàn nếu một cuộc chiến nổ ra trên Bán đảo Triều Tiên”.

Hoàng Trang/Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Israel đưa AI và robot vào đội hình tác chiến của Lực lượng Phòng vệ

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang tổ chức lại lực lượng để đưa trí tuệ nhân tạo (AI) và các hệ thống không người lái từ những công cụ hỗ trợ trở thành một bộ phận trực tiếp của đội hình tác chiến trên bộ, trên không và trên biển.
NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

NATO đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Mark Rutte cho biết các nước thành viên liên minh đang đẩy mạnh đầu tư, hiện đại hóa cơ sở sản xuất và mở rộng năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng.
WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

WSJ: Iran nối lại sản xuất tên lửa đạn đạo

Các nguồn thạo tin của tờ The Wall Street Journal (Mỹ) cho biết Iran đã nối lại hoạt động sản xuất tên lửa đạn đạo tại các cơ sở ngầm và sử dụng linh kiện dự trữ. Diễn biến này đang đặt dấu hỏi đối với thành quả mà Mỹ và Israel từng quảng bá là thắng lợi lớn của cuộc chiến.
'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

'NATO Hồi giáo' đối mặt phép thử khi Houthi gia tăng tấn công Saudi Arabia

Các cuộc tấn công của Houthi trong thời gian gần đây nhằm vào Saudi Arabia đã làm dấy lên câu hỏi liệu Riyadh có kích hoạt “Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Hồi giáo” - liên minh an ninh gồm Pakistan, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Bộ trưởng Quốc phòng Pakistan cho rằng khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.