Việt Nam vẫn là điểm đến ưa thích của người dân Hàn Quốc dịp Xuân Quý Mão

Việt Nam vẫn là một trong những điểm đến du lịch được nhiều người Hàn Quốc lựa chọn nhất trong dịp Tết âm lịch (Seollal) sắp tới.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế tham quan, khám phá chợ đêm Phú Quốc. Ảnh tư liệu: Hồng Đạt/TTXVN

Dữ liệu từ các hãng lữ hành Hàn Quốc cho thấy nhu cầu đi du lịch nước ngoài của người dân "xứ Kim chi" trong dịp Tết nguyên đán tăng cao mặc dù thời gian nghỉ chỉ kéo dài 4 ngày. Tính đến đầu tháng 1/2023, số lượng vé máy bay mà các hãng lữ hành chuẩn bị cho dịp Tết âm lịch 2023 đã được bán được hơn 80%. Điểm đến ưa thích vẫn là Nhật Bản, Việt Nam và một số quốc gia Đông Nam Á khác.
Một quan chức của công ty lữ hành MODETOUR cho biết: “Đã có khoảng 87% số vé khởi hành trong dịp Tết âm lịch 2023 đã được bán hết, trong đó vé đến Osaka (Nhật Bản) được bán hết nhanh nhất”. Công ty Hanjin Travel cũng xác nhận đã bán hết vé các chuyến bay thuê bao đến Kagoshima khởi hành vào kỳ nghỉ Tết âm lịch năm nay.

Do thời gian nghỉ lễ ngắn nên các địa điểm du lịch gần Hàn Quốc như Nhật Bản và các nước Đông Nam Á rất được ưa chuộng. Công ty Hana Tour cho biết, tính đến ngày 9/1 trong các sản phẩm du lịch khởi hành từ ngày 20 đến 24/1 (từ 29 Tết đến 3 Tết), điểm đến được đặt trước nhiều nhất là các điểm đến ở Đông Nam Á với 54%, tiếp theo là Nhật Bản với 30% và châu Âu với 7%. Cụ thể, ở khu vực Đông Nam Á, Việt Nam chiếm 36%, Thái Lan 17%, Philippines (Phi-líp-pin) 12% và Đài Loan (Trung Quốc) 7%.  

Ngành du lịch Hàn Quốc xem đây là những dấu hiệu phục hồi rất tích cực kể từ sau khi đại dịch COVID-19 bùng phát vào đầu năm 2020. Kết quả điều tra thực trạng thu hút khách dịp Tết âm lịch của các hãng lữ hành lớn cũng cho thấy có tới hơn 80% lượng sản phẩm chuẩn bị trước đã được khách hàng đón nhận. Một quan chức của Lotte Tour cho biết: “Tôi đang cảm thấy khá yên tâm vì cho đến hiện tại mọi kế hoạch vẫn đang tiến hành mà không có bất kỳ thay đổi hay vấn đề nào. So với 3 năm trước, đây là sự hồi phục từ 0 cho tới 100”. Tỷ lệ đặt phòng khởi hành dịp Tết âm lịch 2023 tại Kyowon Tour cũng ghi nhận mức tăng 183% so với dịp lễ Chuseok (Tết Trung thu) 2022.

Đại diện của Hana Tour cho biết thêm: “Chúng tôi cảm nhận được tâm lý du lịch đang hồi phục mạnh mẽ khi hầu hết các sản phẩm chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết âm lịch đều đã được đặt trước gần hết. Trong năm 2023, nhu cầu đi du lịch nước ngoài sử dụng kỳ nghỉ ngắn của người dân Hàn Quốc dự báo sẽ còn tăng cao hơn nữa”.

Anh Nguyên (P/v TTXVN tại Seoul)
Việt Nam đứng đầu danh sách gợi ý các điểm đến hấp dẫn năm 2023
Việt Nam đứng đầu danh sách gợi ý các điểm đến hấp dẫn năm 2023

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, du lịch là một cách tuyệt vời để thư giãn, trẻ hóa, giảm căng thẳng, đồng thời mang lại những kỷ niệm đáng nhớ trong đời.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN