Nhiều “ưu thế” hấp dẫn du khách
Kết quả “Nghiên cứu về Xu hướng Du lịch Toàn cầu (GTI) năm 2026” Visa vừa công bố, thực hiện với khoảng 47.000 người tham gia khảo sát trên toàn cầu, bao gồm 17.000 người tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, gồm khoảng 1.000 người Việt Nam cho thấy, mặc dù nhu cầu du lịch vẫn duy trì ở mức cao, hành vi của du khách đang có sự dịch chuyển. Du khách ngày càng có chủ đích hơn, ưu tiên các điểm đến tin cậy, gần nơi sinh sống hơn, lập kế hoạch kỹ lưỡng hơn, đồng thời đề cao sự thuận tiện, an toàn và an tâm trong suốt hành trình.
Sự chuyển dịch này phản ánh rõ qua đà tăng trưởng ngoạn mục của du lịch Việt Nam. Số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia ghi nhận 10,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2026, mức cao kỷ lục trong cùng kỳ, giúp ngành du lịch hoàn thành 42% mục tiêu đón 25 triệu khách của cả năm.
Đà tăng trưởng này càng được củng cố nhờ xu hướng du lịch trong khu vực. Khi du khách ưu tiên các chuyến đi ngắn ngày, vừa túi tiền và thuận tiện đi lại, những điểm đến như Việt Nam sẽ được hưởng lợi lớn từ dòng khách nội vùng dồi dào.
Đồng thời, sự phục hồi của lượng khách du lịch đến từ Trung Quốc được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn cho du lịch. Dự kiến trong năm nay, Việt Nam cùng với Hàn Quốc và Thái Lan sẽ là ba điểm đến hàng đầu của du khách Trung Quốc. Trong bối cảnh lượng khách Trung Quốc xuất ngoại dự kiến đạt từ 165 đến 175 triệu lượt vào năm 2026, làn sóng này mở ra nhiều cơ hội để Việt Nam có được thị phần lớn hơn trong du lịch khu vực.
Các đòn bẩy chính sách cũng đóng vai trò bệ phóng cho sự tăng trưởng này. Việc Việt Nam mở rộng cấp thị thực điện tử (e-visa) giúp nâng thời hạn lưu trú lên đến 90 ngày cho công dân tất cả các nước và vùng lãnh thổ, đã giúp du khách dễ dàng lên lịch trình linh hoạt và kéo dài thời gian lưu trú tại nhiều điểm đến trong nước hơn.
Những xu hướng du lịch mới hướng tới sự “tiện nghi”
Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, du khách đang có xu hướng lựa chọn các điểm đến mang lại sự quen thuộc, thuận tiện và cảm giác an tâm, đặc biệt trong bối cảnh tình hình toàn cầu vẫn còn nhiều biến động.
Theo nghiên cứu của GTI, 63% người tham gia khảo sát cho biết đã lựa chọn các điểm đến trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vượt xa tỷ lệ dự định đến Trung Âu, Trung Đông và châu Phi (16%), châu Âu (13%) và Bắc Mỹ (6%). Với du khách Việt Nam, Nhật Bản tiếp tục là điểm đến được ưa chuộng nhất với 18% lượt lựa chọn, tiếp theo là Thái Lan 12%, Trung Quốc 10%, Hàn Quốc 9% và Hồng Kông 7%. Xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục duy trì trong thời gian tới, khi có tới 26% du khách Việt cho biết họ đang lên kế hoạch đến Nhật Bản trong vòng 12 tháng.
Dù có xu hướng tìm đến các điểm đến quen thuộc, nhiều du khách châu Á - Thái Bình Dương vẫn không ngừng lên kế hoạch khám phá những trải nghiệm độc đáo và theo đuổi đam mê của mình. Đó là việc khám phá ẩm thực và văn hóa bản địa là ưu tiên hàng đầu của 37% du khách khi lên lịch trình chuyến đi, tỷ lệ này vượt trội so với mức trung bình 29% trên toàn cầu.
Cùng với đó, cứ 4 du khách thì có 1 người lên đường vì sức hút từ các sự kiện giải trí và thể thao lớn mang tầm quốc tế, tiêu biểu như Giải vô địch bóng đá thế giới FIFA World Cup 2026, đua xe công thức 1 hay các đêm nhạc K-Pop.
Visa là đối tác thanh toán chính thức của MICHELIN Guide 2026 tại Việt Nam.
Tại Việt Nam, xu hướng này được thể hiện rõ nét qua nhu cầu ngày càng tăng đối với các tour du lịch ẩm thực, khám phá di sản và trải nghiệm văn hóa bản địa. Du khách tìm kiếm tour trải nghiệm món ăn địa phương, khu phố văn hóa và dịch chuyển ra khỏi trung tâm đô thị lớn, các thành phố biển như: Đà Nẵng và Nha Trang đang là những điểm đến được yêu thích, bên cạnh TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.
Với vai trò là Đối tác Thanh toán Chính thức của MICHELIN Guide 2026 tại Việt Nam, Visa tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của nền ẩm thực phong phú thông qua các đặc quyền ẩm thực cao cấp và quan hệ hợp tác chiến lược, kết nối chủ thẻ với những trải nghiệm trọn vẹn, đáng nhớ.
Khi xu hướng du lịch ngẫu hứng và tự do khám phá ngày càng phổ biến, phương thức thanh toán trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho hành trình của du khách. Các giải pháp thanh toán số bảo mật và tiện lợi giúp du khách thoải mái chi tiêu tại cơ sở kinh doanh địa phương, từ quán ăn nhỏ, chợ truyền thống đến các điểm tham quan văn hóa, và xóa bỏ hoàn toàn rào cản, sự bất tiện của việc phụ thuộc vào tiền mặt.
Khi du khách ngày càng có chủ đích hơn trong quyết định du lịch, quá trình lập kế hoạch cũng được cân nhắc kỹ lưỡng và dựa trên thông tin đầy đủ hơn. Ngoài vé máy bay và chỗ lưu trú, du khách ngày càng chú trọng đánh giá các yếu tố như bảo hiểm, yêu cầu thị thực và điều kiện tại địa phương trước khi khởi hành.
Các công cụ số đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong quá trình này. Gần 1/2 số người tham gia khảo sát (49%) cho biết họ sử dụng các công cụ AI để khám phá điểm đến và tìm kiếm ý tưởng cho hành trình của mình, tìm kiếm và tổng hợp các đánh giá (41%), và gợi ý các trải nghiệm địa phương (35%). Du khách Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương về độ sẵn sàng trong việc ứng dụng AI để lên kế hoạch cho hành trình sắp tới của mình.
Theo kết quả GTI, thanh toán là một trong những yếu tố quan trọng được du khách Việt cân nhắc trong quá trình chuẩn bị cho chuyến đi. Theo đó, việc chấp nhận thanh toán thẻ tại điểm đến là mối quan tâm hàng đầu (30%); tiếp theo là bảo mật thanh toán (25%).
Những ưu tiên này cho thấy, kỳ vọng ngày càng cao đối với trải nghiệm thanh toán liền mạch và đáng tin cậy ở mọi giai đoạn của hành trình từ đặt vé, đặt chỗ cho đến các chi tiêu hằng ngày khi ở nước ngoài.
Tại Việt Nam, tốc độ phổ cập thanh toán số tiếp tục mở rộng ở các đô thị lớn và thủ phủ du lịch, đang giúp du khách tối ưu hóa hành trình một cách chủ động. Khả năng thanh toán liền mạch, bảo mật dù qua thẻ hay ví điện tử, loại bỏ rào cản chi tiêu và đơn giản hóa quyết định sử dụng dịch vụ, mang lại trải nghiệm suôn sẻ xuyên suốt chuyến đi. Nhìn chung, 73% du khách khu vực châu Á - Thái Bình Dương mang theo thẻ hoặc ví điện tử khi đi du lịch, khẳng định vai trò của các phương thức này như những công cụ đồng hành thiết yếu trong mỗi chuyến đi.
Mặc dù du khách ra quyết định sớm hơn cho các hạng mục quan trọng trong chuyến đi, họ vẫn chủ động dành khoảng trống cho sự linh hoạt tại điểm đến: 79% du khách đã đặt nơi lưu trú trước chuyến đi; chỉ 51% người tham gia khảo sát lựa chọn đặt trước các hoạt động trải nghiệm; 72% quyết định liên quan đến ăn uống và 65% lựa chọn về phương tiện di chuyển được đưa ra sau khi du khách đã ở điểm đến.
Sự cân bằng này phản ánh xu hướng chuyển dịch sang hình thức du lịch linh hoạt hơn, trong đó việc lập kế hoạch kỹ lưỡng mang lại sự an tâm, còn tính linh hoạt cho phép du khách tận hưởng những trải nghiệm ngẫu hứng và khám phá mới mẻ.
Nhằm hỗ trợ trải nghiệm du lịch liền mạch hơn, từ giai đoạn lập kế hoạch đến khám phá tại điểm đến, Visa Destinations mang đến một nền tảng thống nhất và có thể dùng trên thiết bị di động, tích hợp trải nghiệm du lịch, ẩm thực, mua sắm và văn hóa được tuyển chọn. Với 9 điểm đến không thể bỏ lỡ đã được triển khai bao gồm: Dubai, Ý, Luân Đôn, Paris, Thái Lan, New York, Mexico, Miami và San Francisco, cùng 2 điểm đến sắp ra mắt là Singapore và Toronto, nền tảng này cho phép chủ thẻ dễ dàng khám phá và quy đổi các ưu đãi phù hợp trong suốt hành trình, giúp du khách điều hướng chuyến đi một cách thuận tiện và tự tin hơn.