TP Hồ Chí Minh lần đầu tổ chức Diễn đàn liên kết phát triển du lịch Việt Nam

Diễn đàn liên kết phát triển Du lịch Việt Nam sẽ diễn ra tại TP Hồ Chí Minh trong hai ngày 8-9/8/2022. Đây là hoạt động có ý nghĩa, nhằm tạo ra những cầu nối liên kết, hợp tác chặt chẽ cho các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sau mùa dịch bệnh COVID-19. 

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP Hồ Chí Minh thông tin về sự kiện Diễn đàn liên kết phát triển du lịch Việt Nam lần thứ  I năm 2022 trong ngày 5/7. 

Tại hội nghị triển khai các chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2022, do Hiệp Hội Du lịch TP Hồ Chí Minh tổ chức ngày 5/7, bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, từ đầu năm đến nay, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh đã bắt đầu khôi phục trở lại nhưng vẫn còn nhiều doanh nghiệp lữ hành, khách sạn còn gặp nhiều khó khăn về thu hút du khách, đặc biệt là du khách quốc tế. Vì vậy, Diễn đàn liên kết phát triển du lịch Việt Nam được tổ chức nhằm tìm ra giải pháp cũng như là cầu nối để các doanh nghiệp có thể trao đổi, gắn kết với nhau.

“Đây là lần đầu tiên TP Hồ Chí Minh tổ chức một diễn đàn du lịch tầm cỡ và quy mô lớn dưới hình thức một sự kiện giao thương, gặp gỡ, kết nối, giới thiệu và quảng bá sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch giữa các tỉnh, thành phố trên cả nước và giữa các ngành du lịch với nhau. Qua đó, các doanh nghiệp du lịch có thể lần lượt giới thiệu các thế mạnh, sản phẩm du lịch đặc trưng của mình để chào bán, giới thiệu với các đối tác quốc tế hoặc có thể gặp gỡ trao đổi với các đối tác nước ngoài để cùng nhau đàm phán, định hướng các sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đảm bảo an toàn cho du khách trong và ngoài nước khi trải nghiệm", bà Nguyễn Thị Khánh cho biết thêm.

Dự kiến, diễn đàn sẽ có sự góp mặt của hơn 100 gian hàng của các doanh nghiệp, đơn vị, ban ngành đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. 

Khách mời của Diễn đàn gồm đại diện Tổng cục Du lịch Việt Nam, đại diện Tổng cục Du lịch các nước, đại diện các Ban, ngành. Diễn đàn cũng có sự đồng hành, tham gia của các Hiệp hội địa phương trên cả nước cùng các đối tác trong ngành du lịch nội địa và quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành, vận chuyển, cơ sở lưu trú khách sạn - nhà hàng, điểm tham quan, mua sắm...

Chú thích ảnh
Du khách thích thú khám phá các sản phẩm du lịch tại thành phố Thủ Đức.

Chia sẻ thêm về các hoạt động trong 6 tháng cuối năm của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh, ông Lại Minh Duy, Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, từ nay đến cuối năm, Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu, Bảo tồn và Phát triển Ẩm thực Việt Nam thúc đẩy việc quảng bá và xúc tiến thế mạnh ẩm thực của ngành du lịch Việt Nam thông qua 4 sự kiện lớn như: Lễ hội Ẩm thực - Tinh hoa Gạo Việt, dự kiến diễn ra từ ngày 8-12/10/2022; Lễ hội Ẩm thực Chay với chủ đề "Tinh hoa nông sản Việt", dự kiến diễn ra từ ngày 27-31/10/2022; Lễ hội Bánh Mì, dự kiến diễn ra từ ngày 8-15/12/2022 và Tuần lễ Ẩm thực tại TP Hồ Chí Minh.

“Với những sự kiện, hoạt động diễn ra liên tiếp từ nay đến hết năm 2022, ngành du lịch TP Hồ Chí Minh kỳ vọng sẽ tạo nên điểm nhấn mới. Từ đó, góp phần khẳng định vị trí đầu tàu của ngành du lịch TP Hồ Chí Minh và khôi phục ngành công nghiệp không khói của nước nhà”, ông Lại Minh Duy chia sẻ thêm.

 

Tin, ảnh: Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Thái Lan muốn giảm khuyến mãi, chủ trương đón khách du lịch cao cấp
Thái Lan muốn giảm khuyến mãi, chủ trương đón khách du lịch cao cấp

Chính phủ Thái Lan tuyên bố các khách sạn, doanh nghiệp và bệnh viện tư nhân ở nước này nên hạn chế chương trình khuyến mãi để hút khách du lịch, thay vào đó là xây dựng đất nước như một điểm đến cao cấp. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN