Ngày 9/10, tại Khu du lịch Đất Rồng - Đinh Gia Trang, xã Xuân Sơn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về phát triển du lịch nông thôn, du lịch nông nghiệp trải nghiệm gắn với sản phẩm OCOP năm 2026.
Các đại biểu tập trung thảo luận giải pháp xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng, kết nối hoạt động trải nghiệm với quảng bá, tiêu thụ nông sản. Các ý kiến nhấn mạnh liên kết giữa chính quyền, doanh nghiệp lữ hành, hợp tác xã và chủ thể OCOP để hình thành chuỗi dịch vụ.
Ông Đinh Thắng, Giám đốc điều hành Khu nghỉ dưỡng Đất Rồng - Đinh Gia Trang, cho biết đơn vị phát triển mô hình du lịch xanh, nông nghiệp sạch từ tình yêu nông sản và đời sống bản địa. Chính quyền địa phương đã hỗ trợ đơn vị tháo gỡ khó khăn về pháp lý, đất đai để đạt tiêu chuẩn OCOP.
Theo ông Thắng, ngành du lịch đang hướng đến các mô hình xanh, thông minh và bền vững. Các chủ thể muốn đưa sản phẩm OCOP vào điểm đến, cơ sở lưu trú cần đầu tư bao bì chuyên nghiệp, đẹp và thể hiện câu chuyện thương hiệu. Doanh nghiệp cũng cần ứng dụng công nghệ, khai thác sàn thương mại điện tử để mở rộng thị trường.
Ông Võ Đông Giang, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Sơn, cho biết địa phương có diện tích khoảng 76 km², dân số 27.300 người và kinh tế chủ lực là nông nghiệp. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã xác định phát triển du lịch sinh thái, làng du lịch là nhiệm vụ đột phá.
Hiện nay, xã Xuân Sơn có lợi thế về rừng, hồ và đồi núi. Địa phương cần tháo gỡ vướng mắc về hạ tầng, nguồn lực đầu tư, pháp lý và quy hoạch để thu hút dự án du lịch sinh thái.
Tương tự, bà Võ Lệ Huyền, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Giã, cho biết địa phương đang hoàn thiện sản phẩm du lịch dựa trên giá trị lịch sử của chiến dịch Bình Giã, văn hóa dân tộc Chơ Ro và nông sản chủ lực, đặc biệt là cacao. Xã định hướng xây dựng chuỗi trải nghiệm khép kín để du khách chế biến, mang về sản phẩm OCOP từ cacao, qua đó tạo thêm sinh kế cho người dân.
Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hồ Chí Minh cho biết, Thành phố có dư địa lớn để kết nối du lịch nông thôn nhờ tài nguyên đa dạng. Ngành nông nghiệp đã khảo sát, hướng dẫn tiêu chí OCOP, thúc đẩy liên kết giữa đơn vị lữ hành và cơ sở sản xuất.
Theo ông Đăng, mô hình này giúp tăng tiêu thụ nông sản, bảo vệ môi trường, bảo tồn văn hóa và tạo sinh kế bền vững. Ngoài ra, các địa phương muốn phát triển du lịch gắn với nông nghiệp OCOP cũng cần xây dựng dữ liệu chung về điểm đến, sản phẩm, dịch vụ để doanh nghiệp thuận lợi thiết kế tour cho du khách.
Dịp này, Chi cục tổ chức khảo sát Suối Rao Ecolodge, Nhà Lụa và Đất Rồng - Đinh Gia Trang nhằm đánh giá hạ tầng, khả năng kết nối tour, phân phối sản phẩm OCOP.