Gia Lai đón tàu du lịch quốc tế, tổ chức chương trình 'Xuân về trên Tháp cổ'

Trong không mừng Xuân Bính Ngọ 2026 và hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia 2026, tỉnh Gia Lai đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động đón khách quốc tế và chương trình văn hóa đặc sắc tại các di tích tháp Chăm, tạo điểm nhấn thu hút du khách.

Chú thích ảnh
Đoàn du khách quốc tế cập Cảng Quy Nhơn. Ảnh: TTXVN phát

Sáng 15/2, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức đón tàu du lịch cao cấp Le Jacques Cartier (quốc tịch Pháp) cập Cảng Quy Nhơn, đưa 120 du khách quốc tế tham quan các điểm đến trên địa bàn tỉnh. Tàu thuộc hãng Compagnie du Ponant, chở 242 người gồm thủy thủ đoàn và du khách.

Trong thời gian lưu cảng, du khách tham gia hai chương trình: “Tham quan đồng quê” với các điểm đến như tháp Bánh Ít (xã Tuy Phước Bắc), làng nghề nón ngựa Phú Gia (xã Xuân An) và “Quy Nhơn City Tour” tham quan Tiểu chủng viện Làng Sông, chùa Long Phước (xã Tuy Phước), Tháp Đôi (phường Quy Nhơn), kết hợp trải nghiệm biển Quy Nhơn. Việc tàu khách quốc tế cập cảng đầu năm được xem là tín hiệu tích cực cho mùa du lịch tàu biển 2026.

Nằm trong chuỗi hoạt động đón năm mới và tạo điểm nhấn đặc sắc trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật - văn hóa “Xuân về trên Tháp cổ” tại hai di tích tháp Chăm nổi tiếng là Tháp Bánh Ít và Tháp Đôi.

Chú thích ảnh
Lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đón và tặng quà lưu niệm cho du khách đến với tỉnh Gia Lai nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ảnh: TTXVN phát

Tại Tháp Bánh Ít, chương trình diễn ra từ 9 giờ đến 11 giờ hằng ngày, từ ngày 19 đến 22/2/2026 (mùng 3 đến mùng 6 Tết Bính Ngọ). Tại Tháp Đôi, các hoạt động tổ chức từ 15 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ ngày 19 đến 26/2/2026 (mùng 3 đến mùng 10 Tết).

Chương trình gồm các hoạt động trình diễn múa Apsara, biểu diễn võ cổ truyền, hát Bài Chòi dân gian có thưởng; trải nghiệm mặc trang phục truyền thống Chăm, giao lưu cùng nghệ nhân, tìm hiểu lịch sử Vương quốc Champa và giá trị kiến trúc - nghệ thuật của quần thể tháp cổ. Du khách còn có dịp tham quan các gian hàng sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm và sản phẩm OCOP địa phương.

Việc kết hợp đón tàu du lịch quốc tế với tổ chức hoạt động văn hóa tại di tích góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến Gia Lai giàu bản sắc, tạo không khí sôi động cho những ngày đầu năm mới và Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Quang Thái (TTXVN)
Về quê ăn Tết, du xuân
Về quê ăn Tết, du xuân

Tết Nguyên đán là dịp lễ cổ truyền thiêng liêng nhất của người Việt. Với những người cả năm làm ăn xa quê, học tập xa nhà, hành trình trở về sum vầy bên gia đình chính là chuyến du lịch đặc biệt nhất. Về quê ăn Tết không chỉ để gia đình đoàn viên mà còn có thể cùng người thân du Xuân, lễ chùa, khám phá những điểm đến du lịch nổi tiếng tại quê hương trong dịp đầu năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN