Chương trình quảng bá du lịch Việt Nam tại Anh

Theo phóng viên TTXVN tại Anh, ngày 7/4, Hãng hàng không quốc gia Vietnam Arilines (VNA) và Tập đoàn Thiên Minh (TMG) phối hợp tổ chức Chương trình “Vietnam Reopening” tại London nhằm quảng bá du lịch Việt Nam sau khi đất nước cửa trở lại đón du khách quốc tế.

Tham dự sự kiện có Đại sứ Việt Nam tại Anh Nguyễn Hoàng Long; đại diện VNA, TMG và hơn 150 công ty du lịch, lữ hành và báo giới chuyên về du lịch quốc tế tại Anh.

Chú thích ảnh
Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Anh Nguyễn Hoàng Long phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vân Hải

Là sự kiện du lịch đầu tiên được tổ chức ở nước ngoài sau khi Việt Nam chính thức mở cửa đón du khách quốc tế từ ngày 15/3, “Vietnam Reopening” cập nhật thông tin về chính sách mở cửa du lịch của Chính phủ Việt Nam, cũng như các sản phẩm du lịch và dịch vụ của VNA và TMG, đồng thời tạo cơ hội để các doanh nghiệp du lịch hai nước trao đổi thông tin và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Tại sự kiện, các khách mời được giới thiệu về các địa danh du lịch Việt Nam, thưởng thức các điệu múa truyền thống Việt Nam như múa sen, múa nón… cũng như nhiều món ăn Việt Nam được du khách quốc tế ưa chuộng như phở, nem cuốn... 

Chú thích ảnh
Trao giải thưởng cặp vé hạng thương gia của VNA và tour du lịch Việt Nam của TMG cho vị khách may mắn tại sự kiện. Ảnh: Vân Hải - P/V TTXVN tại Anh

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Nguyễn Hoàng Long cho biết Việt Nam là đất nước với cơ cấu dân số trẻ, năng động, và trong 10 năm qua, là một trong 5 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tthế giới với ngành du lịch phát triển mạnh. Đại sứ nhấn mạnh Việt Nam đang nổi lên là điểm đến hấp dẫn du khách nước ngoài nhờ phong cảnh đẹp, người dân thân thiện, cởi mở và nền ẩm thực phong phú.

Ông cho biết, trong 10 năm qua, số du khách Anh đến Việt Nam tăng trung bình 15%-20%/ năm, chỉ ra rằng việc mở đường bay thẳng Việt Nam-Anh với dịch vụ của 2 hãng Vietnam Airlines và Bamboo Airways đã góp phần vào mức tăng trưởng này.  Đại sứ cho biết Việt Nam đặt mục tiêu trở thành một trong những điểm đến du lịch hàng đầu thế giới, khẳng định Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và các cơ quan đại diện khác của Việt Nam tại Anh, trong đó có Vietnam Airlines, sẽ làm hết sức mình để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho du khách Anh muốn trải nghiệm du lịch Việt Nam.

Chú thích ảnh
Góc ẩm thực Việt Nam tại sự kiện. Ảnh: Vân Hải

Ông Trần Trọng Kiên, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc TMG, cho biết Chương trình “Vietnam Reopening” là sự kiện có ý nghĩa đối với ngành du lịch Việt Nam khi đất nước chính thức mở du lịch quốc tế. Tổng Giám đốc TMG cho rằng quyết định mở cửa du lịch của Chính phủ là hoàn toàn đúng đắn và sáng suốt. Trong bối cảnh một số thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản chưa mở cửa và nhiều thị trường mở cửa rất hạn chế, việc mở cửa du lịch với rất ít hạn chế của Việt Nam giúp ngành du lịch kết nối với các thị trường lớn như châu Âu và Anh.

Chú thích ảnh
Tổng giám đốc TMG Trần Trọng Kiên phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Vân Hải - P/V TTXVN tại Anh

Theo ông Trần Trọng Kiên, TMG đã thâm nhập thị trường Anh hơn 20 năm, khẳng định đây là một thị trường bền vững và có khả năng phục hồi nhanh nhất trong các thị trường lớn như châu Âu và Australia. Vì vậy, ông cho rằng mục tiêu đón 0,5-1 triệu du khách Anh của Việt Nam là khả thi. Ông Kiên cho biết VNA và TMG mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm kết hợp dịch vụ hàng không và du lịch, tăng hiệu quả thu hút du khách quốc tế nói chung và du khách Anh nói riêng.   

Chú thích ảnh
Khách tham quan sự kiện. Ảnh: Vân Hải

Ông Nicolas Corney, Giám đốc phụ trách dịch vụ hàng không của Công ty Southhall Travel có trụ sở tại London, hoan nghênh quyết định mở cửa du lịch của Chính phủ Việt Nam, khẳng định đây là cơ hội lớn để thúc đẩy du lịch giữa Việt Nam và Anh. Ông Corney cho rằng việc du khách đến Việt Nam được miễn thị thực trong 15 ngày là điều kiện hoàn hảo đối với những người lần đầu muốn trải nghiệm du lịch Việt Nam. Ông tin rằng, với phong cảnh thiên nhiên đẹp, nền văn hóa đặc sắc và ẩm thực hấp dẫn, Việt Nam có ít đối thủ cạnh tranh về du lịch trong khu vực. Ông nhấn mạnh điều quan trọng là Việt Nam cần quảng bá rộng rãi hơn nữa về chính sách mở cửa du lịch, cũng như điều kiện nhập cảnh Việt Nam, chẳng hạn như cần xét nghiệm bệnh COVID-19 trước khi khởi hành

Chú thích ảnh
Sự kiện đã thu hút rất nhiều công ty du lịch của Anh tham dự. Ảnh: Vân Hải

Sau 2 năm bùng phát dịch COVID-19, việc Chính phủ Việt Nam quyết định mở cửa du lịch trở lại từ ngày 15/3 được nhiều doanh nghiệp lữ hành, du lịch đánh giá là thời điểm phù hợp, mang tính quyết định cho việc khai thác hiệu quả mùa du lịch quốc tế 2022-2023.

Theo chương trình phát triển du lịch Việt Nam giai đoạn 2022-2026, ngành du lịch đặt mục tiêu phục hồi 45-50% trong giai đoạn 2022-2023 so với trước đại dịch COVID-19, với mục tiêu đến hết năm 2023 đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế.

Chú thích ảnh
Biểu diễn văn hóa nghệ thuật Việt Nam tại sự kiệnSự kiện đã thu hút rất nhiều công ty du kịch của Anh tham dự. Ảnh: Vân Hải

Trước khi dịch COVID-19 bùng phát, du lịch Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng đột phá trong giai đoạn 2015-2019, với mức tăng trung bình 22,7%/ năm. Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam tăng 12 bậc, từ 75/141 lên 63/140 nền kinh tế, đóng góp trực tiếp 9,2% vào Tổng sản phẩm quốc nội (GDP).

Minh Hợp-Hải Vân (TTXVN)
Ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam dành cho khách quốc tế
Ra mắt chuyên trang quảng bá du lịch Việt Nam dành cho khách quốc tế

Ngày 13/12, thông tin từ Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch) cho biết: Tổng cục Du lịch đã chính thức ra mắt chuyên trang “Live Fully in Vietnam” (Sống trọn vẹn tại Việt Nam) trên website quảng bá du lịch dành cho khách quốc tế tại địa chỉ https://vietnam.travel, đồng thời giới thiệu video chủ đề (Hero video) của chiến dịch truyền thông “Live fully in Vietnam”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN