Các đại biểu chia sẻ nhiều giải pháp thu hút du khách tại toạ đàm về Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan trong ngày 23/8.
Ngày 23/8, tại tại tọa đàm chuyên đề về Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan, nằm trong chuỗi sự kiện “Du lịch và Doanh nhân 2025”, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh cho biết, Hàn Quốc và Đài Loan nhiều năm qua luôn nằm trong nhóm thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Lượng khách từ hai thị trường này đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, trong khi nhu cầu của du khách Việt đến Hàn Quốc và Đài Loan cũng ngày càng mạnh mẽ. Vì vậy, việc tháo gỡ vướng mắc về chính sách visa Hàn Quốc, Đài Loan sẽ giúp tăng cường trao đổi du khách hai chiều, đồng thời là “đòn bẩy” để TP Hồ Chí Minh thu hút thêm nhiều du khách chất lượng trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.
Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Đoàn Ngọc Thảo, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thể thao Du lịch The Swing, Tổng thư ký Chi hội Golf Du lịch Sài Gòn cho biết, thị trường khách chơi golf quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ổn định, nổi bật là Hàn Quốc và Đài Loan. Đây là nhóm khách có chi tiêu cao, thường kết hợp chơi golf với nghỉ dưỡng cao cấp. Trung bình mỗi năm, lượng khách từ hai thị trường này tăng 10 - 15%, thậm chí sau dịch có giai đoạn tăng đột biến.
"Việc Việt Nam mở rộng diện miễn thị thực, kéo dài thời gian lưu trú và áp dụng visa điện tử thuận tiện, đã tạo điều kiện thu hút thêm nhiều du khách, đồng thời kéo dài thời gian lưu trú và khuyến khích khách quay lại. Nếu tiếp tục duy trì và mở rộng chính sách visa thuận lợi, Việt Nam có thể sớm trở thành điểm đến hàng đầu châu Á cho khách du lịch golf từ Hàn Quốc và Đài Loan", bà Đoàn Ngọc Thảo cho biết thêm.
Du lịch golf tại Việt Nam đang phát triển khá mạnh mẽ và thu hút nhiều du khách Hàn Quốc, Đài Loan.
Liên quan đến các chính sách visa Hàn Quốc, ông You Sang Byun, Phòng Visa Lãnh sự, Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang xây dựng phương án cụ thể để nới lỏng chính sách visa dành cho công dân Việt Nam. Những kết quả tích cực này có được nhờ nỗ lực cải thiện chính sách visa và nâng cấp hạ tầng giao lưu từ cả hai phía. Hàn Quốc đã triển khai nhiều biện pháp thuận lợi như: Miễn lệ phí visa điện tử cho đoàn thể, đơn giản hóa hồ sơ, rút ngắn thời gian xử lý, mở rộng chế độ đăng ký visa qua doanh nghiệp lữ hành. Còn Việt Nam cũng đã gia hạn thời gian miễn thị thực và mở rộng diện cấp visa điện tử cho khách Hàn Quốc.
"Hiện nay, visa Hàn Quốc không còn dán trực tiếp vào hộ chiếu, mà được quản lý hoàn toàn trên hệ thống điện tử. Trên hệ thống này, cơ quan lãnh sự sẽ thẩm tra tính phù hợp, tính xác thực của hồ sơ, do đó doanh nghiệp lữ hành và người xin visa cần chuẩn bị hồ sơ đúng quy định, phản ánh chính xác tình trạng thực tế để quá trình xét duyệt nhanh chóng, thuận lợi", ông You Sang Byun cho biết.
Theo thống kê, trong năm 2024, có khoảng 4,5 triệu lượt khách du lịch giao lưu giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Riêng 7 tháng năm 2025, đã đạt 2,5 triệu lượt, đưa Việt Nam trở thành thị trường gửi khách lớn thứ hai đến Hàn Quốc, chỉ sau Nhật Bản.
Ở chiều ngược lại, có 420.000 lượt khách Hàn Quốc đến Việt Nam trong cùng kỳ, nâng tổng cộng đồng giao lưu hai nước lên khoảng 650.000 người. Đáng chú ý, số lượng người Việt Nam đến Hàn Quốc đứng thứ tư, sau Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.
Đối với thị trường Đài Loan, ông Derek Chou, Giám đốc Cơ quan Du lịch VP Kinh tế Đài Bắc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, loại visa quan hồng (visa đoàn) hiện được cấp thông qua các công ty du lịch chỉ định. Đây là loại visa miễn phí, không yêu cầu chứng minh tài chính, tạo thuận lợi lớn cho doanh nghiệp lữ hành khi tổ chức tour. Trong khi đó, với tour khách lẻ, chỉ những công ty nằm trong danh sách do Chính phủ chỉ định mới được phép làm hồ sơ, và hằng năm vào tháng 3, tháng 9, lãnh sự quán sẽ xét duyệt để công bố danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện.
Du khách trải nghiệm thả đèn hoa đăng tại Đài Loan. Ảnh: CTV
Thông tin từ phía Đài Loan cho thấy, năm nay lượng khách đi tour lẻ giảm đáng kể nhưng tour khách đoàn theo diện công ty thưởng cho nhân viên lại tăng gấp ba lần so với mọi năm. Đây vừa là thị trường tiềm năng để doanh nghiệp lữ hành khai thác, vừa là lợi thế giúp họ có cơ hội lọt vào danh sách chỉ định của Chính phủ Đài Loan trong các đợt xét duyệt sắp tới.
Chương trình tọa đàm chuyên đề về Chính sách Visa Hàn Quốc và Đài Loan, nằm trong chuỗi sự kiện “Du lịch và Doanh nhân 2025”. do Hiệp hội Du lịch TP Hồ Chí Minh phối hợp cùng Chi hội Du lịch Lữ hành, Khách sạn Công đoàn, công ty The Swing Sport Tourism JSC và khách Majestic Hotel Sài Gòn... cùng tổ chức.