Dự kiến đóng điện Đường dây 500 kV mạch 3 vào cuối tháng 7/2022

Theo Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB), hiện nay CPMB và Tổng Công ty Truyền tải điện quốc gia (EVNNPT) đang cùng với các đơn vị thi công tập trung, huy động tối đa mọi nguồn lực để điều hành thi công dự án Đường dây 500 kV mạch 3.
Chú thích ảnh
Những trụ cột cuối cùng của đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua Đà Nẵng đang được khẩn trương thi công. Ảnh tư liệu: Trần Lê Lâm/TTXVN

Dự kiến trong ngày 29/7, các đơn vị sẽ dựng xong vị trí cột và kéo dây khoảng néo cuối cùng tại tuyến đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch; từ đó hoàn thiện đóng điện toàn bộ dự án Đường dây 500 kV mạch 3 trong ngày 30 hoặc 31/7.

Trong 2 ngày 27 và 28/7, trên công trường đường dây 500 kV Vũng Áng - Quảng Trạch, (thuộc dự án đường dây 500 kV mạch 3), trên địa bàn Hà Tĩnh, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) và đoàn công tác đã đến công trường động viên các đơn vị thi công.

Ông Nguyễn Huy Thắng cho biết, Dự án đường dây 500 kV mạch 3 là công trình điện cấp bách trong Quy hoạch phát triển điện lực với mục tiêu truyền tải điện nguồn nhiệt điện trong khu vực lên hệ thống điện quốc gia; đồng thời tăng cường năng lực truyền tải của lưới điện 500 kV liên kết các miền của hệ thống điện quốc gia, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo cung ứng điện các vùng miền trên cả nước.

Hiện dự án đã hoàn thành 2 đoạn tuyến gồm Quảng Trạch - Dốc Sỏi và Dốc Sỏi - Pleiku 2. Hiện EVNNPT đang quyết tâm để đóng điện đoạn Vũng Áng - Quảng Trạch trong tháng 7/2022 nhằm phát huy hết vai trò của dự án đường dây 500 kV mạch 3.

Phó Chủ tịch Công đoàn EVNNPT đã ghi nhận và đánh giá cao CPMB, các nhà thầu trong những ngày qua qua đã thi công ngày đêm để đạt được khối lượng công việc rất lớn để dần đưa dự án về đích. Lãnh đạo Công đoàn EVNNPT đề nghị các đơn vị tham gia cần đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình thi công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và nhân dân địa phương để đảm bảo an ninh công trường.

Để đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 7/2022 theo chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng thành viên và Ban Tổng giám đốc EVNNPT đã chỉ đạo và yêu cầu CPMB và các đơn vị tham gia dự án quyết tâm, huy động mọi nguồn lực, bổ sung và tăng cường ngay lực lượng, máy thi công để đẩy nhanh tiến độ thi công, đồng thời phối hợp và làm việc chặt chẽ với Thị ủy, UBND thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để tháo gỡ các vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng nhằm đáp ứng tiến độ yêu cầu.

Hàng ngày, lãnh đạo EVNNPT họp điều độ trực tuyến đầu giờ, đồng thời cử đoàn công tác các ban chuyên của EVNNPT bám sát hiện trường để chỉ đạo thi công. EVNNPT cùng với các đơn vị thi công điều phối nhân lực với phương châm tập trung tối đa nguồn lực cho dự án này để đẩy nhanh tiến độ thi công nhằm đảm bảo tiến độ chung của dự án.

Lãnh đạo CPMB và các phòng chức năng trực tiếp có mặt tại công trường để điều hành, xử lý và giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công. Đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát luôn có người bám công trường để giám sát tác giả, xử lý hiện trường và tổ chức nghiệm thu cuốn chiếu.

Ngoài ra, EVNNPT cũng đã huy động các đơn vị trực thuộc như Công ty Truyền tải điện 1, Công ty Truyền tải điện 2 bố trí lực lượng để thực hiện công tác phát quang, nghiệm thu hành lang tuyến, lắp đặt khung định vị,… và hỗ trợ các đơn vị thi công nhằm đảm bảo tiến độ yêu cầu.

Đức Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.