Du khách 'chen chân' thưởng thức bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam
Trong hai ngày cuối tuần, đông đảo thực khách trong và ngoài nước bất chấp thời tiết nắng nóng tại TP Hồ Chí Minh vẫn "chen chân" đến các quầy để thưởng thức bánh mì tại Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 3.
Người dân đến Lễ hội bánh mì phải mặc áo chống nắng và che dù vì thời tiết TP Hồ Chí Minh đang khá nắng nóng.
Sáng 23/3, dù tiết trời tại TP Hồ Chí Minh nắng nóng nhưng đông đảo người dân và du khách vẫn kiên nhẫn xếp hàng, chờ mua được chiếc bánh mì yêu thích. Theo số liệu của ban tổ chức, Lễ hội bánh mì lần 3 kéo dài từ ngày 21 - 24/3 đã quy tụ hơn 150 gian hàng, tăng hơn 30% so với hai mùa trước.
Nhiều gian hàng là thương hiệu bánh mì nổi tiếng hơn 50 năm như: bánh mì Huỳnh Hoa, bánh mì Cụ Lý, bánh mì Nguyên Sinh, bánh mì Bảy Hổ, bánh mì Tăng... đều đông nghịt người mua. Ngoài ra, các nhà hàng phục vụ món ăn, thức uống đi kèm, các đơn vị cung cấp nguyên liệu gia vị, thiết bị công nghệ phục vụ làm bánh mì cũng thu hút du khách, bởi cách xây dựng gian hàng bắt mắt, gây ấn tượng.
Tại các tuyến đường xung quanh nơi tổ chức Lễ hội bánh mì Việt Nam - Công viên Lê Văn Tám (Quận 1) đều đông nghịt người dân.
Dưới trời nắng khá nóng bức nhưng nhiều du khách vẫn kiên nhẫn đến Lễ hội bánh mì Việt Nam để tham quan và chờ đợi mua cho mình ổ bánh mì yêu thích.Một nhóm du khách Trung Quốc chụp ảnh "check in" tại khu vực cổng chào của Lễ hội bánh mì Việt Nam trong sáng 23/3.Bên trong khuôn viên của Lễ hội, một số bạn trẻ cũng tìm cách che chắn dưới cái nắng hơn 35 độ C.Bạn Mai Trinh ngụ thành phố Thủ Đức cho biết, bất chấp thời tiết đang khá nóng nhưng vì tò mò và muốn thưởng thức nhiều loại bánh mì nên Trinh và nhóm bạn đã tìm đến Lễ hội bánh mì. Sau khi thưởng thức bánh mì, Trinh và nhóm bạn cũng tranh thủ tìm nơi có nhiều cây xanh để nghỉ ngơi và "giải nhiệt" bằng nước mát và quạt điện mini. "Tôi đã nghe nhiều về bánh mì Việt Nam nhưng chỉ khi đến lễ hội này tôi mới thực sự cảm nhận được sự phong phú và sáng tạo trong từng biến tấu. Mỗi gian hàng đều mang đến một hương vị riêng và tôi ấn tượng nhất với lớp vỏ bánh giòn rụm cùng phần nhân tươi ngon, đậm đà", chị Carter Mena, du khách đến từ Mỹ hào hứng cho biết.
Người dân đứng chờ xếp hàng mua bánh mì tại cửa hàng bánh mì Tăng bất chấp thời tiết nắng nóng.Cửa hàng bánh mỳ Cụ Lý phải dùng một chiếc ô lớn để che nắng cho khách hàng.Trong khuôn khổ Lễ hội bánh mì Việt Nam lần 3, bên cạnh thưởng thức các món ngon, bánh mì hấp dẫn, tại đây còn diễn ra nhiều hoạt động thú vị, lôi cuốn đông đảo người dân và du khách ghé đến tham quan, thưởng lãm như hoạt động "kéo trà" - Teh Tarik Show của Malaysia.Sư phụ “A Name” đến từ Malaysia đang biểu diễn màn "kéo trà" - Teh Tarik Show độc đáo cho du khách chiêm ngưỡng.Càng về trưa 23/3, thời tiết TP Hồ Chí Minh càng nóng hơn nhưng dòng người xếp hàng chờ mua bánh mì vẫn đông.
Khuôn viên trong công viên Lê Văn Tám là nơi để người dân, du khách ngồi nghỉ ngơi sau khi thưởng thức bánh mì.Theo ban tổ chức Lễ hội bánh mì Việt Nam lần thứ 3, Lễ hội dự kiến thu hút hơn 150.000 lượt khách trong và ngoài nước tham gia.
Giữa không gian xanh ngắt của vùng sông nước miền Trung, những chiếc thuyền thúng chở đầy ắp tiếng cười len lỏi qua các rặng dừa nước trải dài ven con rạch tại Rừng dừa Bảy Mẫu (phường Hội An Đông, Đà Nẵng).
Sau khi đoàn tàu du lịch “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình Di sản thế giới” chính thức vận hành, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị tiếp tục yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả khai thác sản phẩm.
Thành phố Sùng Tả, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đang đẩy mạnh phát triển du lịch xuyên biên giới và tăng cường giao lưu nhân dân với các địa phương của Việt Nam, hướng tới xây dựng địa phương trở thành điểm đến du lịch quốc tế mang đậm bản sắc vùng biên.
Bắc Ninh - Kinh Bắc đang sở hữu chiều sâu văn hóa hiếm có trên bản đồ di sản Việt Nam và thế giới với hệ thống di sản phong phú, trong đó có 8 di sản được UNESCO ghi danh, công nhận.
Theo phóng viên TTXVN tại Paris, kênh truyền hình Franceinfo ngày 7/9 dành một phóng sự giới thiệu vẻ đẹp và sức hấp dẫn của Đồng bằng sông Cửu Long, nổi bật với cảnh quan sông nước, những vườn cây trái trù phú, sản vật phong phú và cuộc sống bình dị của người dân địa phương.