Dự báo thị trường xe ô tô Anh sẽ khởi sắc sau một năm ảm đạm

Doanh số bán xe ô tô mới của Anh đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1992 do tình trạng thiếu linh kiện và gián đoạn chuỗi cung ứng sau đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, 2023 được dự báo sẽ là năm khởi sắc với doanh số có thể tăng tới 15%.
Chú thích ảnh
Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất ô tô ở Sunderland, Anh. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hiệp hội các nhà sản xuất và buôn bán xe cơ giới (SMMT) của Anh ngày 4/1 công bố báo cáo sơ bộ cho thấy số xe đăng ký mới trong năm 2022 đã giảm 2%, còn 1,61 triệu xe, tức thấp hơn 700.000 xe so với năm 2019 - thời điểm trước khi bùng phát dịch COVID-19. 

Thực tế không chỉ riêng Anh, ngành sản xuất xe ô tô toàn cầu đối mặt khó khăn thiếu nguồn cung linh kiện, đặc biệt là chip bán dẫn trong suốt 2 năm qua. Do đó, các nhà sản xuất đều tập trung sản xuất các sản phẩm có lãi cao, trong khi các đơn đặt hàng xe mới ngày một dài ra. 

Người đứng đầu SMMT, ông Mike Hawes cho biết mặc dù lạm phát gia tăng và cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt vẫn ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng Anh, hiệp hội này vẫn tin tưởng vào triển vọng phục hồi và tăng trưởng lạc quan của thị trường ô tô nội địa năm 2023. 

Theo báo cáo của SMMT, năm 2022, Anh chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ của thị trường tiêu thụ xe điện, với doanh số bán xe ô tô điện đã tăng lên 16,6% từ mức 11,6% vào năm 2021. Riêng tháng 12, khoảng 33% doanh số bán xe mới tại Anh là xe ô tô điện. 

Chính phủ Anh đề ra mục tiêu từ năm 2024,  xe điện chiếm 22% doanh số bán xe ô tô tại thị trường nước này trong nỗ lực chuyển đổi năng lượng xanh để bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Lan Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.