Ngành sản xuất ô tô toàn cầu sẽ vẫn còn nhiều khó khăn

Năm 2022 là một năm đầy thách thức đối với các nhà sản xuất ô tô lớn trên thế giới, khi chuỗi cung ứng bị gián đoạn khiến việc sản xuất đủ xe đáp ứng nhu cầu trở nên khó khăn.
Chú thích ảnh
Ô tô của hãng Tesla được giới thiệu tại cửa hàng ở Miami, Florida, Mỹ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Tuy nhiên, sự gián đoạn chuỗi cung ứng hiện đang giảm và các đại lý sẽ có nhiều xe hơn để bán.

Lãi suất tăng, các vấn đề về chuỗi cung ứng và nỗi lo suy thoái kinh tế là một trong những thách thức lớn đối với ngành ô tô toàn cầu vào năm 2022. Những vấn đề đó dự kiến sẽ không được giải quyết nhanh chóng. Ngày càng có nhiều lo ngại rằng tình trạng thiếu nguồn cung trong năm nay có thể nhanh chóng biến thành một kịch bản “phá vỡ nhu cầu” khi sản xuất ô tô cũng đang tăng trở lại.

Nhà kinh tế hàng đầu của Cox Automotive, Jonathan, Smoke cho biết, nguồn cung phương tiện mới cuối cùng cũng được cải thiện nhưng ngành công nghiệp này đang hoán đổi vấn đề cung với vấn đề cầu và điều đó báo hiệu không tốt cho doanh thu và lợi nhuận trong năm tới.

S&P Global Mobility dự kiến doanh số bán xe mới trên toàn cầu sẽ đạt gần 83,6 triệu chiếc vào năm 2023, tăng 5,6% so với năm trước đó. Tại Mỹ, công ty tư vấn và dữ liệu dự kiến doanh số bán hàng sẽ tăng 7% lên khoảng 14,8 triệu chiếc vào năm 2023.

Chris Hopson, Giám đốc dự báo doanh số bán xe hạng nhẹ Bắc Mỹ tại S&P Global Mobility, cho biết, những thách thức liên tục về chuỗi cung ứng và nỗi lo suy thoái sẽ dẫn đến việc thị trường thận trọng. Người tiêu dùng Mỹ đang giảm dần và việc phục hồi nhu cầu xe về mức trước đại dịch COVID-19 có vẻ khó hơn.

Vân Anh/TTXVN (CNBC)

Dành cho bạn

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Bỉ: Thử nghiệm giao hàng bằng drone

Trong khi Walmart đã giao thành công kiện hàng thứ một triệu bằng drone tại bốn bang của Mỹ từ hồi tháng 5 và Amazon đang chuẩn bị mở rộng dịch vụ giao hàng trên không tới gần 500 thành phố, thì Bỉ cũng đang dần bắt kịp xu hướng này với những bước đi thận trọng hơn.

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Biến hạ tầng khoa học thành ‘nhà máy tạo công nghệ’

Hạ tầng khoa học chỉ thực sự tạo ra năng lực công nghệ quốc gia khi không dừng ở phục vụ nghiên cứu mà trở thành hệ thống biến tri thức thành công nghệ, nguyên mẫu và sản phẩm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy Việt Nam nên chuyển từ đầu tư phòng thí nghiệm sang xây dựng “nhà máy tạo công nghệ”.

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

'Vùng lõm sóng' sẽ kết nối bằng vệ tinh

Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã phối hợp với Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam bàn giao thiết bị đầu cuối và dịch vụ vệ tinh Starlink cho các địa phương, nhằm hỗ trợ kết nối kịp thời cho các thôn lõm sóng.

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Lấy làm chủ công nghệ chiến lược để đào tạo nhân lực

Phát triển nhân lực công nghệ chiến lược không nên chỉ dừng ở mở ngành, tăng chỉ tiêu hay gửi người đi đào tạo. Kinh nghiệm Trung Quốc, Hàn Quốc cho thấy hướng hiệu quả hơn là đưa học viên trực tiếp tham gia quá trình nghiên cứu và phát triển (R&D) công nghệ, qua đó đồng thời tạo ra công nghệ và hình thành đội ngũ có khả năng làm chủ công nghệ.