Dự báo ở Cà Mau sẽ xuất hiện 3 đợt triều cường dâng cao vào 3 tháng cuối năm

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau (Cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh), dự báo từ nay đến cuối năm 2024, ở tỉnh có khả năng xuất hiện 3 đợt triều cường dâng cao vào ngày 18 - 21/10, ngày 15 - 19/11 và ngày 15 - 18/12.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: Nước ngập sâu ở ngã tư đường Phan Ngọc Hiển và Hùng Vương (thành phố Cà Mau).

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau Phan Hoàng Vũ thông tin, dự báo vào tháng 11 - 12 năm nay, triều cường kết hợp với gió mùa Đông Bắc với cường độ mạnh sẽ khiến mực nước vùng ven biển lên cao. Triều cường dâng cao gây nhiều ảnh hưởng đến các huyện ven biển như Đầm Dơi, Năm Căn, Ngọc Hiển, Phú Tân, Trần Văn Thời, U Minh. Riêng tại thành phố Cà Mau triều cường kết hợp với mưa lớn trong tháng 10 - 11 có nhiều khả năng gây ngập các tuyến đường có độ cao thấp trong nội ô và vùng trũng, thấp, ven sông.

Nhằm giảm thiểu thấp nhất về thiệt hại về tài sản do thiên tai gây ra, Cơ quan thường trực về phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã chủ động tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các biện pháp chủ động ứng phó với tình hình mưa to kết hợp với triều cường dâng cao trong những tháng cuối năm 2024.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch UBND nhân dân huyện, thành phố Cà Mau theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo thời tiết, nhất là tình hình mưa lớn, kịp thời thông báo cho người dân biết để chủ động ứng phó; tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến cáo các biện pháp phòng tránh ngập gây thiệt hại tài sản, tài liệu của cơ quan, đơn vị, người dân.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương vận hành hợp lý, hiệu quả hệ thống cống, đập, trạm bơm để tiêu thoát nước, ngăn triều cường, bảo vệ sản xuất. Đồng thời thường xuyên kiểm tra, phát hiện, xử lý, gia cố các vị trí sạt lở, có nguy cơ sạt lở đất; tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người dân gia cố bờ bao, chống tràn, tránh thất thoát thủy sản nuôi, hoa màu, bảo vệ sản xuất. Các bên liên quan hỗ trợ người dân thu hoạch, tiêu thụ lúa kịp thời, tránh để thiệt hại về diện tích sản xuất.

Sở Giao thông vận tải tỉnh chủ trì, phối hợp chủ động phương án đảm bảo an toàn giao thông tại các khu vực, tuyến đường chưa được nâng cấp, còn bị ngập khi xảy ra mưa lớn. Các bên liên quan rà soát vị trí, đoạn đường bị hư hỏng, ngập úng, cống bị hư hỏng nắp, hướng dẫn, cảnh báo để người tham gia giao thông biết, tránh xảy ra tai nạn. Công ty điện lực Cà Mau tăng cường kiểm tra hệ thống điện tại các vị trí có nguy cơ rò rỉ điện và khẩn trương có biện pháp đảm bảo an toàn, tránh để xảy ra tại nạn về điện. 

UBND các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn hộ dân các biện pháp hạn chế thiệt hại cây trồng, vật nuôi, thủy sản nuôi; sử dụng hiệu quả, kịp thời các nguồn lực để khắc phục hậu quả thiên tai...

Trong 9 qua, thiên tai liên tiếp xảy ra ở Cà Mau đã gây thiệt hại ước tính gần 40 tỷ đồng...

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)

Dành cho bạn

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Gần 4 tỷ đồng cải thiện các điểm trường vùng cao Điện Biên

Ngày 7/9, nhiều phòng học, nhà nội trú, nhà công vụ và trang thiết bị trị giá gần 4 tỷ đồng được bàn giao tại xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên. Các công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập, sinh hoạt cho hơn 300 học sinh, giáo viên tại địa bàn vùng cao còn nhiều khó khăn.
Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.