Sóc Trăng tăng cường giải pháp ứng phó triều cường

Tại Sóc Trăng, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 4 gây mưa diện rộng và triều cường làm cho mực nước tại các sông lớn dâng cao; gây ảnh hưởng hàng trăm ha diện tích lúa Hè Thu đang trong giai đoạn thu hoạch và đời sống của người dân. Ngành chức năng cùng chính quyền địa phương đang tập trung thực hiện các giải pháp ứng phó, bảo vệ sản xuất.
Chú thích ảnh
Theo Đài Khí tượng Thủy văn Sóc Trăng, sáng 20/9/2024 mực nước đo được tại Trạm Đại Ngãi (bến phà Đại Ngãi trên sông Hậu) cao hơn báo động I là 0.01m.

Thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng cho biết, sáng 20/9, mực nước đo được tại các trạm trên sông Hậu ở mức cao hơn báo động 1; cụ thể, Trạm Đại Ngãi cao hơn báo động 1 là 0,01m, Trạm Trần Đề cao hơn báo động 1 là 0,04m. 

Ông Đỗ Huy Lập, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Sóc Trăng cho biết, dự báo từ nay đến cuối tháng 9/2024, mực nước tại các trạm ở mức xấp xỉ hoặc cao hơn báo động 3, khả năng xuất hiện những hiện tượng thủy văn nguy hiểm, triều cường mạnh, tốc độ dòng chảy cao kết hợp sóng lớn có thể gây sạt lở đê sông, đê biển.

Cù Lao Dung là huyện nằm cuối nguồn sông Hậu, hằng năm chịu ảnh hưởng trực tiếp của triều cường, kết hợp lũ sông Hậu đổ về. Huyện có tổng diện tích sản xuất nông nghiệp 5.400ha, trong đó cây mía 3.980ha, cây màu 3.000ha và thủy sản 2.000ha; đê biển dài 23km (ở xã An Thạnh 3 và xã An Thạnh Nam), tuyến đê Tả - Hữu dài 81km và trên 1.000km bờ bao trong dân.

Chú thích ảnh
Triều cường dâng cao ở các huyện cặp sông lớn ở tỉnh Sóc Trăng.

Ông Nguyễn Văn Đắc, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Cù Lao Dung cho biết, nhằm ứng phó triều cường kết hợp với lũ, từ nay đến cuối tháng 9/2024, ngành chức năng huyện đã khảo sát thực tế các điểm xung yếu tại những tuyến đê bao bọc xung quanh huyện và chỉ đạo khắc phục ngay. Trạm Quản lý thủy nông huyện cũng thường xuyên tuần tra, kiểm tra các tuyến đê bao biển, đê bao Tả - Hữu, kịp thời xử lý các tình huống sạt lở phát sinh, tiếp tục vận động nhân dân tự duy tu bờ bao, cống... để bảo vệ diện tích sản xuất nông nghiệp.

Theo ông Huỳnh Ngọc Nhã, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng, để ứng phó với triều cường kết hợp mưa lũ, Sở đã có công văn gửi đến các cơ quan chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của triều cường nhằm thông báo kịp thời cho người dân chủ động trong công tác ứng phó bảo vệ sản xuất.

Hiện các địa phương đang khẩn trương tổ chức sửa chữa, gia cố các đoạn đđạê bao, bờ bao, công trình có nguy cơ xảy ra sự cố hoặc có biểu hiện mất an toàn; tăng cường tổ chức trực ban, canh coi các đoạn đê bao, bờ bao, công trình xung yếu để kịp thời phát hiện, xử lý khi xảy ra sự cố; chủ động vận hành công trình thủy lợi để phòng, chống ngập lụt, úng hiệu quả, phục vụ sản xuất, dân sinh và bảo đảm an toàn công trình. 

Chú thích ảnh
Ngành chức năng ở các địa phương tỉnh Sóc Trăng tăng cường gia cố những điểm xung yếu nhằm ứng phó triều cường, lũ kết hợp ảnh hưởng đến sản xuất.

Trước đó, ngày 17/9, Cục Thủy lợi Việt Nam đã có công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long về việc tăng cường ứng phó lũ, triều cường ảnh hưởng đến an toàn công trình và sản xuất nông nghiệp từ nay đến cuối tháng 9/2024. 

Theo nhận định và dự báo của các cơ quan chuyên môn, các trạm thủy văn ở vùng giữa (Cần Thơ) và ven biển (Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau...) có thể cao hơn báo động 3 từ 0,05-0,25m vào các ngày từ 18-22/9. Cục Thủy lợi đề nghị sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Cửu Long chủ động phòng, chống ảnh hưởng của lũ, triều cường đến sản xuất nông nghiệp vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Bài, ảnh: Tuấn Phi (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.