Dự án nhỏ, hiệu quả lớn

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện xây dựng mô hình dân vận khéo, đến nay, Hội nông dân xã Ngũ Lạc, huyện Duyên Hải, đã xây dựng Tổ trồng màu gắn với chăn nuôi bò thịt ở ấp Đường Liếu.
Sau 2 năm thực hiện, mô hình đã góp phần xây dựng tổ chức hội vững mạnh, cổ vũ phong trào thi đua lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi trong hội viên nông dân và xây dựng kết cấu hạ tầng ở địa phương.
Dự án nhỏ, hiệu quả lớn ảnh 1

Mô hình chăn nuôi bò của gia đình Thạch Chòn.

Đường Liếu là một ấp vùng nông thôn sâu của xã Ngũ Lạc, với 325 hộ, 1.428 nhân khẩu, đa số là đồng bào dân tộc Khmer. Các hộ dân ở đây đều làm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Không ít hộ dân gặp nhiều khó khăn, do thiếu nguồn vốn và tư liệu sản xuất. Để tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế gia đình của các hộ nông dân, Hội nông dân xã Ngũ Lạc đã xây dựng dự án trồng màu gắn với chăn nuôi bò thịt. Từ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, dự án được triển khai thực hiện ở Tổ hợp tác trồng màu ấp Đường Liếu. Dự án được giải ngân vào tháng 8/2013, với 23 hội viên nông dân là đồng bào dân tộc Khmer tham gia, tổng số vốn đầu tư hơn 400 triệu đồng, trong đó có 20 hộ được hỗ trợ 17 triệu đồng, 3 hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng, thời gian hỗ trợ là 12 tháng.
Dự án nhỏ, hiệu quả lớn ảnh 2

Hội nông dân tỉnh Trà Vinh hỗ trợ tiền để nông dân chăn nuôi bò.

Sau 2 năm đầu tư, đến nay lợi nhuận thu được là hơn 856,5 triệu đồng, sau khi trừ chi phí tổng lãi thu được là 320 triệu đồng, bình quân mỗi hộ tham gia nuôi bò lãi từ 13 đến 15 triệu đồng/năm.
Anh Thach Chòn một nông dân, cho biết: Được Hội nông dân xã đầu tư 17 triệu đồng cùng với nguồn vốn tự có, gia đình anh đã mua 2 con bò sinh sản. Hiện nay, đàn bò gia đình tăng lên 6 con, mới đây gia đình đã bán 2 con được hơn 50 triệu đồng. Để đảm bảo nguồn nguyên liệu thức ăn cho bò gia đình đã bố trí trồng 1,5 công cỏ, trồng ớt chỉ thiên và đậu xanh, bình quân mỗi công đất trồng màu gia đình thu được hơn 6 triệu đồng/vụ, sau khi đã trừ chi phí.
Với hiệu quả kinh tế sau 1 chu kỳ nuôi bò thịt tại địa phương, Hội Nông dân xã đã lập kế hoạch, xây dựng Dự án tái cấp vốn Quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các hộ nông dân có nhu cầu ở địa phương.
Bài và ảnh: Nguyễn Tân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.