Chính sách dân tộc góp phần đổi thay đời sống đồng bào

Trong 6 tháng đầu năm, Sơn La đã triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ, đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng nguồn vốn đã thực hiện gần 90 tỷ đồng, giúp đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống và sản xuất.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Sơn La, trong 6 tháng đầu năm, Sơn La đã triển khai thực hiện các chính sách về hỗ trợ, đầu tư đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tổng nguồn vốn đã thực hiện gần 90 tỷ đồng, giúp đồng bào vươn lên xóa đói giảm nghèo, ổn định đời sống và sản xuất.

Năm 2015, tỉnh Sơn La được Trung ương hỗ trợ 50 tỷ đồng đầu tư 10 dự án định canh định cư tập trung để làm đường giao thông, công trình nước sạch, nhà lớp học tại bản. Bên cạnh đó, Nhà nước còn hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc diện hộ nghèo ở vùng khó khăn 34.540 triệu đồng (theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ) để mua giống cây trồng, vật nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật.

Triển khai Chính sách hỗ trợ về nhà ở, đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt của Chính phủ; tỉnh Sơn La tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư công trình nước sinh hoạt, mua sắm nông cụ, máy móc phục vụ sản xuất cho bà con vùng sâu vùng xa trị giá 18 tỷ đồng. Tỉnh còn hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà cho 2.948 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao biên giới, với kinh phí hỗ trợ 4.257 triệu đồng, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với những người có uy tín, ảnh hưởng trong cộng đồng của đồng bào dân tộc thiểu số.

Để hỗ trợ đồng bào vay vốn phát triển sản xuất thuận lợi, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Sơn La đã thông báo vốn cho các hộ dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn, các hộ này đã vay 19.169 tỷ đồng để đầu tư vào sản xuất.

Cùng với chính sách hỗ trợ về kinh tế, đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, Đảng, Nhà nước còn quan tâm cấp phát miễn phí một số báo, tạp chí cho đồng bào vùng dân tộc, miền núi. Trong 6 tháng đầu năm, Sơn La đã chuyển phát hơn 1,4 triệu tờ báo và tạp chí đến đúng đối tượng được thụ hưởng trên địa bàn các xã, bản vùng dân tộc thiểu số, vùng cao, biên giới và các đồn, trạm biên phòng theo quy định. Báo, tạp chí đã đáp ứng kịp thời được những thông tin về đời sống, văn hóa tinh thần, kinh tế - xã hội, kiến thức khoa học kỹ thuật; đồng thời tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nêu gương tốt, việc tốt, các mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đến đồng bào dân tộc thiểu số các vùng trong tỉnh Sơn La.

Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.