Đột phá y khoa giúp bảo quản đông lạnh tiểu cầu đến 2 năm

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, các nhà nghiên cứu của Australia đã thành công trong việc đông lạnh tiểu cầu ở -80 độ C và kéo dài hạn sử dụng đến 2 năm. Đây là kết quả nghiên cứu kéo dài 10 năm giữa Đại học Queensland và Hội Chữ thập đỏ Australia.
Chú thích ảnh
Michael Reade cho biết tiểu cầu đông lạnh có thể được sử dụng tại các khu vực chiến sự. Ảnh: abc.net.au

Tiểu cầu là những mảnh tế bào không màu trong máu, rất quý giá vì chúng giúp đông máu và cầm máu. Tuy nhiên, Giáo sư Michael Reade - tác giả chính của nghiên cứu đến từ Đại học Queensland - cho biết tiểu cầu được lưu trữ trong huyết tương lỏng ở nhiệt độ 22 độ C, chỉ có thể bảo quản được trong 1 tuần. Thời hạn sử dụng ngắn đồng nghĩa với việc có khoảng 25-33% đơn vị tiểu cầu bị loại bỏ, gây lãng phí lớn.

Ông cho biết thử nghiệm lâm sàng đã kiểm tra hiệu quả của việc đông lạnh tiểu cầu ở nhiệt độ -80 độ C, giúp kéo dài thời hạn sử dụng tiểu cầu lên đến 2 năm. Theo Giáo sư Reade, nghiên cứu này có thể mang lại lợi ích lớn và là bước ngoặt đối với các bệnh viện ở vùng sâu, vùng xa hoặc bệnh viện quân y - những nơi thường không có sẵn tiểu cầu.

Kết quả nghiên cứu cho thấy tiểu cầu đông lạnh vẫn an toàn khi sử dụng, dù hiệu quả cầm máu kém hơn tiểu cầu lưu trữ dạng lỏng (tiểu cầu tươi). Tuy nhiên, ở những nơi không có tiểu cầu tươi, tiểu cầu đông lạnh sẽ là “cứu cánh” tạo nên khác biệt khi bệnh nhân đang phải đối mặt với lằn ranh sinh tử.

Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Australia tại bang Queensland, Tiến sĩ Nick Yim, hoan nghênh những phát hiện này nhưng cho rằng cần phải nghiên cứu thêm. Ông nhận định, tiểu cầu là một nguồn tài nguyên quý giá trong y học và là món quà từ những người hiến tặng chúng. Bất kỳ khả năng nào trong việc giảm thiểu sự lãng phí tiểu cầu đều mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.

Việc sử dụng tiểu cầu đông lạnh đã mở ra cơ hội cứu sống thêm nhiều bệnh nhân ở những vùng nông thôn và vùng sâu, vùng xa - nơi nguồn cung tiểu cầu bị hạn chế do thiếu các trung tâm hiến tặng và khó khăn về giao thông.

Thanh Tú (TTXVN)

Dành cho bạn

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Khi cuộc đua AI làm gia tăng lo ngại về mối đe doạ với nhân loại

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI) đang tăng tốc, trong khi cạnh tranh có nguy cơ khiến các doanh nghiệp xem nhẹ an toàn, làm gia tăng những rủi ro khó kiểm soát. Diễn biến này đặt ra yêu cầu đối với Việt Nam trong thực hiện Nghị quyết 57: phát triển và làm chủ AI phải song hành với xây dựng năng lực quản trị, kiểm soát và bảo đảm an toàn.
Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Tìm giải pháp kéo dài tuổi thọ phù điêu Mậu Thân 1968

Nắng nóng, độ ẩm và nước mưa có thể âm thầm tác động đến bức phù điêu bằng đồng tại Khu truyền thống cách mạng cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Từ những vị trí dễ hư hỏng được nhận diện, nhóm nghiên cứu đề xuất giải pháp theo dõi và bảo trì chủ động nhằm kéo dài tuổi thọ công trình..
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài cuối: Thu hút nhân tài, tạo động lực mới

Để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng, TP Hồ Chí Minh đang đặt trọng tâm vào một nguồn lực có tính quyết định: con người. Từ chính sách thu hút chuyên gia đến việc tạo môi trường để người giỏi giải quyết những bài toán lớn, Thành phố đang từng bước tìm cách biến tri thức thành năng lực đổi mới và giá trị cụ thể.
TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

TP Hồ Chí Minh cụ thể hóa Nghị quyết 57 - Bài 2: Khi khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến thị trường được rút ngắn

Nếu các cơ chế mới là “đường băng” để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo "cất cánh" thì thị trường mới là nơi quyết định công nghệ có tạo ra giá trị hay không. TP Hồ Chí Minh đang tìm cách rút ngắn khoảng cách từ phòng nghiên cứu đến doanh nghiệp, từ ý tưởng đến sản phẩm, qua đó biến nguồn lực tri thức thành một động lực tăng trưởng thực chất.