Kỳ tích y học từ phôi thai đông lạnh hơn 30 năm

Một bé trai chào đời tại bang Ohio (Mỹ) đã đi vào lịch sử y học thế giới khi được sinh ra từ phôi thai được đông lạnh suốt hơn 30 năm – thời gian bảo quản lâu nhất từng được ghi nhận trước khi một phôi thai phát triển thành em bé khỏe mạnh.

Lindsey và Tim Pierce - cặp vợ chồng sống tại Ohio - đã cố gắng có con trong nhiều năm mà không thành công. Cuối cùng, họ lựa chọn “nhận nuôi phôi thai” – một khái niệm ít người biết đến nhưng đang dần phổ biến ở Mỹ.

Cậu bé chào đời ngày 26/7 vừa qua sau khi được phát triển từ một trong 3 phôi thai được hiến tặng, vốn đã nằm trong kho lạnh từ năm 1994, tức suốt 11.148 ngày. Theo bác sĩ John David Gordon tại phòng khám Rejoice Fertility ở Knoxville (bang Tennessee), ca sinh này đã xác lập kỷ lục thế giới mới về thời gian bảo quản phôi thai lâu nhất dẫn đến sinh nở thành công. Mặc dù vậy, cô Lindsey Pierce chia sẻ: “Chúng tôi không đi tìm kỷ lục gì cả, chỉ đơn giản là mong muốn có một đứa con”.

Chủ nhân ban đầu của các phôi thai là bà Linda Archerd, hiện 62 tuổi, sống tại bang Oregon. Bà trải qua điều trị IVF (thụ tinh trong ống nghiệm) từ năm 1994, thời điểm công nghệ đông lạnh và cấy ghép phôi dần phát triển. Bà có 4 phôi thai nhưng sau khi sinh được một cô con gái, vợ chồng bà ly hôn nên kế hoạch có thêm con đã bị dừng lại.

Bà Archerd đối mặt với gánh nặng tài chính do phí lưu trữ phôi thai ngày càng tăng nhưng vẫn quyết tâm không hủy bỏ những “mầm sống” mà bà xem như con mình. Bà tìm đến tổ chức Snowflakes, một nhánh của tổ chức Nightlight Christian Adoptions chuyên hỗ trợ nhận nuôi phôi thai theo hình thức “mở”, cho phép người hiến biết rõ về người nhận. Nhờ đó, bà được chọn gia đình phù hợp: chính là vợ chồng nhà Pierce.

Quá trình hiến tặng không hề dễ dàng. Bà Archerd phải liên hệ lại với bác sĩ điều trị IVF từ 30 năm trước, lần theo hồ sơ giấy tờ cũ kỹ và thực hiện thủ tục chuyển giao phức tạp từ Oregon đến Tennessee. Một trong 3 phôi không thể sống sót sau khi rã đông. Hai phôi còn lại được chuyển vào tử cung của Lindsey và một phôi đã phát triển thành thai nhi. Kết quả là một sinh linh đã chào đời sau hơn 3 thập kỷ nằm trong tủ đông.

Hiện tại Mỹ có khoảng 1,5 triệu phôi thai đông lạnh đang được bảo quản trong các trung tâm IVF. Phần lớn trong số này không có kế hoạch sử dụng tiếp khi cha mẹ sinh học đã hoàn tất việc sinh con hoặc không còn nhu cầu.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Chủ động phòng cúm mùa, hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số trường hợp mắc bệnh có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt cần lưu ý trong thời điểm giao mùa và những tháng có thời tiết lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Thông tin từ Bệnh viện Bạch Mai chiều 23/10 cho biết, vượt qua quy trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn và hệ thống đánh giá chỉ số chất lượng nghiêm ngặt, Bệnh viện Bạch Mai trở thành cơ sở y tế đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận “Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu” (Advanced Stroke Center) của Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO).

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Hiểu đúng về hiến, ghép tạng ở trẻ em

Quốc hội đang thảo luận về Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi).  Theo GS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác đang được dư luận quan tâm.