Đồng yen chạm mức thấp nhất trong 39 năm

Đồng yen đã giảm xuống mức thấp nhất trong khoảng 39 năm trong phiên 29/6, xuống sát ngưỡng 162 yen/USD, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng lãi suất tại Mỹ sẽ tăng, nhưng đà giảm có thể bị kìm hãm bởi sự thận trọng trước khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp.
Chú thích ảnh
Đồng tiền mệnh giá 10.000 yen tại thành phố Yokosuka, quận Kanagawa (Nhật Bản). Ảnh: AFP/TTXVN

Tại New York, đồng USD đã chạm mức 161,98 yen, mức chưa từng thấy kể từ tháng 12/1986. Lần gây đây nhất, đồng yen xuống sát ngưỡng 162 yen/USD là vào tháng 7/2024, khi đồng tiền này ở mức 161,96 yen/USD.

Đồng yen yếu làm tăng chi phí nhập khẩu mọi loại hàng hoá, từ năng lượng đến thực phẩm, giáng một đòn mạnh vào kinh tế Nhật Bản và hàng chục triệu hộ gia đình của nước này.

Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường tiền tệ để ngăn chặn sự suy giảm của đồng yen, với lần gần đây nhất là từ cuối tháng 4 đến tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, tình trạng mất giá của đồng tiền này vẫn tiếp diễn, phản ánh khoảng cách vẫn còn lớn giữa lãi suất của Nhật Bản và Mỹ.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất vào đầu tháng này, từ mức 0,75% lên mức cao nhất trong 31 năm là 1% và để ngỏ khả năng tiếp tục tăng, do rủi ro lạm phát dưới tác động từ xung đột tại Trung Đông và chi phí nhập khẩu tăng cao.

Trong khi đó, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed), dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch mới Kevin Warsh, cũng đã phát tín hiệu về một đợt tăng lãi suất khác trước cuối năm nay, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi cắt giảm.

Đồng yen cũng xuống giá khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi thúc đẩy chi tiêu để hỗ trợ tăng trưởng và tạm thời đóng băng thuế tiêu thụ thực phẩm và đồ uống.

Với khoản nợ lớn hơn nhiều so với quy mô nền kinh tế, tình hình tài chính của Nhật Bản là yếu nhất trong số các nền kinh tế phát triển.

Các nhà chức trách Nhật Bản đã phát tín hiệu rằng họ có thể can thiệp vào thị trường tiền tệ nếu cần thiết.

Lê Minh (Kyodo)

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.