Đồng yen chạm mốc tâm lý 160 yen đổi 1 USD, Nhật Bản sẵn sàng can thiệp

Trong phiên giao dịch sáng 3/6, đồng USD đã có thời điểm vượt mốc 160 yen đổi 1 USD tại thị trường Tokyo.

Đây là lần đầu tiên đồng yen bị đẩy xuống ngưỡng tâm lý quan trọng này kể từ cuối tháng 4, thời điểm các cơ quan quản lý Nhật Bản bắt đầu can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng nội tệ.

Chú thích ảnh
Đồng yen của Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Đồng USD đã liên tục tăng giá kể từ phiên giao dịch qua đêm tại New York do những bất ổn xung quanh triển vọng cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran.

Ngay sau diễn biến trên, phát biểu với báo giới sau cuộc họp nội các phê duyệt ngân sách bổ sung, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama nhấn mạnh chính phủ luôn sẵn sàng có biện pháp ứng phó với những biến động trên thị trường ngoại hối bất kỳ lúc nào nếu cần thiết. Tuyên bố của bà Katayama được đưa ra khi đồng yen đang suy yếu về sát mức mà chính phủ từng phải can thiệp để hỗ trợ vào cuối tháng 4 vừa qua.

Khi được hỏi liệu chính sách tiền tệ có phải là yếu tố then chốt để đảo ngược đà suy yếu của đồng yen hay không, bà Katayama từ chối bình luận về các mức tỷ giá cụ thể, song lưu ý rằng bà có nhiều quan điểm chung với Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda.

Tuần trước, Bộ Tài chính Nhật Bản đã công bố dữ liệu can thiệp theo tháng, cho thấy quốc gia này đã chi ra mức kỷ lục 11.730 tỷ yen (tương đương 73,5 tỷ USD) trong giai đoạn từ ngày 28/4 đến ngày 27/5 để bảo vệ đồng nội tệ. Các chiến dịch mua vào đồng yen của chính phủ từng giúp đồng tiền này phục hồi tạm thời lên mức khoảng 155 yen đổi 1 USD, nhưng sau đó đồng yen đã mất dần đà tăng giá này.

Khánh Ly/TTXVN - Tổng hợp

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Chứng khoán hồi phục mạnh, xu hướng tăng cần thêm xác nhận

Sau bốn tuần giảm liên tiếp, VN-Index tăng 4% trong tuần 19 - 23/10, lên 1.774,15 điểm. Thanh khoản cải thiện, nhiều nhóm ngành phục hồi, nhưng khối ngoại vẫn bán ròng và dòng tiền vẫn tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Vùng 1.780–1.800 điểm sẽ là phép thử đối với sức bền của nhịp tăng.