Đông Thụy Anh làm giàu từ cây hành, tỏi

Là địa phương có truyền thống sản xuất vụ đông, ngay từ cuối tháng 9/2025, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã chỉ đạo nông dân thu hoạch trên 300 ha lúa mùa tạo quỹ đất trồng vụ đông; đặc biệt là cây hành, tỏi đã mang lại giá trị kinh tế cao cho người nông dân.

Video chăm sóc cây hành, tỏi ở Thôn Thượng Phúc, xã Đông Thụy Anh:

Theo ông Trần Tuấn Kiệt, Chủ tịch UBND xã Đông Thụy Anh, để đạt được mục tiêu gieo trồng 732 ha cây vụ đông, xã đã quy hoạch các vùng chuyên canh: Vùng trồng hành, tỏi có diện tích 452,2 ha chủ yếu tại cánh đồng thuộc khu vực các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp (HTX DVNN) Thụy Tân, Thụy An và Thụy Trường; vùng trồng dưa chuột, dưa bao tử 134 ha chủ yếu tại cánh đồng của các HTX DVNN Thụy Tân, Thụy An, Thụy Dũng; vùng trồng dưa hấu, dưa lê 39 ha chủ yếu tại cánh đồng của các HTX DVNN Thụy Trường, Thụy An… 

Xã Đông Thụy Anh đã xây dựng nhiều mô hình trồng cây vụ đông hiệu quả, chỉ đạo các HTX chuẩn bị tốt các điều kiện sản xuất, hỗ trợ cung ứng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trả chậm thanh toán vào cuối chu kỳ sản xuất vụ đông. Chỉ đạo nông dân tập trung làm đất ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật, thời vụ gieo trồng, phòng, trừ sâu bệnh, liên hệ với các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm cho nhân dân.

Ông Nguyễn Thành, thôn Thượng Phúc chia sẻ: Năm nay thời tiết thuận lợi nên hành, tỏi phát triển tốt. Trước đây, để tưới 4 sào hành, tỏi, vợ chồng ông phải dành cả buổi chiều gánh nước tưới cho từng thửa ruộng, có thửa cách xa mương nước hơn 100 m, nên rất vất vả. Vì thế, nhiều luống không được tưới đầy đủ, hành, tỏi chậm lớn, cằn cỗi, giá bán thấp. Nhưng từ khi hệ thống mương máng dẫn nước được bê tông hóa, tiêu thoát nước nhanh, người dân đã trồng cây vụ đông; trong đó có cây hành, tỏi rất thuận lợi trong việc chăm sóc; thời gian, công sức làm việc giảm đi nhiều; cây hành, tỏi có đủ nước cũng sinh trưởng, phát triển tốt hơn... 

Bà Nguyễn Thị Thưa, xã Đông Thụy Anh cho biết, trồng trên 1 mẫu hành, tỏi ở vụ đông nếu chăm sóc tốt, cây sinh trưởng đều có thể mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng. Để nâng cao giá trị cho cây hành, tỏi, những năm gần đây, bà con xã Đông Thụy Anh áp dụng các biện pháp kỹ thuật trồng theo hướng an toàn, trong đó sử dụng hoàn toàn phân vi sinh, thuốc bảo vệ thực vật sinh học.

Một trong những yếu tố quan trọng giúp bà con xã Đông Thụy Anh yên tâm sản xuất là sự ổn định của thị trường đầu ra. Những năm gần đây, xã đã liên kết với nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu thụ nông sản trong và ngoài tỉnh. UBND xã thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh và xử lý sau thu hoạch. HTX DVNN đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ. 

Những năm qua, vụ đông được xác định là một vụ sản xuất chính trong năm, mang lại giá trị kinh tế cao cho nông dân. Ngành nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đã chủ động triển khai kế hoạch sản xuất và khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích cây trồng có lợi thế cũng như áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng vụ đông.

Chú thích ảnh
Vùng trồng hành, tỏi ở xã Đông Thụy Anh có diện tích 452,2 ha chủ yếu tại cánh đồng thuộc khu vực các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp Thụy Tân, Thụy An và Thụy Trường.
Chú thích ảnh
Hằng năm sau khi thu hoạch lúa mùa, vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 là nhân dân vùng chuyên canh cây hành, tỏi bắt đầu xuống vụ.
Chú thích ảnh
Cây hành, tỏi mang lại giá trị kinh tế cao nhờ là cây trồng vụ đông ngắn ngày, cho thu nhập lớn, giúp nông dân tăng gia sản xuất, tiêu thụ tốt, đặc biệt khi giá tăng, có thể thu hàng trăm triệu đồng/vụ cho một hộ gia đình, góp phần lớn vào kinh tế nông nghiệp địa phương và mở rộng diện tích thâm canh, nâng cao hiệu quả sử dụng đất. 
Chú thích ảnh
Với điều kiện thổ nhưỡng thuận lợi, đất pha cát giàu dinh dưỡng, xã Đông Thụy Anh đã xây dựng được vùng chuyên canh rau màu rộng lớn. Từ lâu, trồng hành, tỏi đã trở thành nghề truyền thống của người dân Đông Thụy Anh.
Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Thị Thưa, xã Đông Thụy Anh cho biết, trồng trên 1 mẫu hành, tỏi ở vụ đông nếu chăm sóc tốt, cây sinh trưởng đều có thể mang lại thu nhập cả trăm triệu đồng.
Chú thích ảnh
Đã từ lâu, vùng chuyên canh trồng hành, tỏi ở thôn Thượng Phúc, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên đã mang lại thu nhập cao cho người nông dân.
Bài, ảnh, video: V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.