Đồng Tháp định hướng phát triển giao thông xanh, chính quyền số

Ngày 30/10, Hội nghị triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã hoàn thành các nội dung đề ra. Hội nghị kết nối trực tuyến đến các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh với 295 điểm cầu, hơn 33.327 đảng viên tham dự.
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, trình bày báo cáo tại Hội nghị.

Tại hội nghị, trình bày báo cáo quán triệt chuyên đề "Định hướng phát triển hạ tầng giao thông tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025 – 2030", ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp nhấn mạnh, mục tiêu đến năm 2030, tỉnh sẽ phối hợp với Trung ương xây dựng thêm 124 km đường cao tốc, 30 km đường quốc lộ và 200 km đường tỉnh; đầu tư nâng cấp khoảng 20,8 km đường thủy nội địa Quốc gia; xây dựng mới 7 km đường đô thị, nâng cấp 100% cầu trên các tuyến đường tỉnh đảm bảo khai thác an toàn, thông suốt. Cùng với đó, tỉnh Đồng Tháp sẽ phối hợp kêu gọi đầu tư, khởi công 3 cảng biển; đầu tư hoặc kêu gọi đầu tư một số cảng hàng hóa và hành khách ở sông Tiền, sông Hậu, sông Soài Rạp; phát triển vận tải chất lượng cao, từng bước chuyển đổi phương tiện theo hướng xanh, sử dụng năng lượng thân thiện với môi trường.

Ông Nguyễn Thành Diệu cho biết thêm Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng dự thảo về bảng danh mục các công trình trọng điểm về đầu tư công để trình với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp thông qua trong kỳ họp Hội đồng nhân dân sắp tới.

Cũng tại hội nghị, ông Huỳnh Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã trình bày báo cáo quán triệt về "Định hướng phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025 – 2030".

Theo ông Huỳnh Minh Tuấn, giai đoạn 2020 – 2025, tỉnh Đồng Tháp đã đạt nhiều kết quả tích cực như bố trí 0,382% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; doanh nghiệp vừa và nhỏ tại địa phương ứng dụng công nghệ số đạt 62,58%; quy mô kinh tế số trên GRDP năm 2024 tỉnh Đồng Tháp (cũ) đạt 6,52% và tỉnh Tiền Giang (cũ) đạt 6,68%... Giai đoạn 2025 – 2030, tỉnh Đồng Tháp phấn đấu kinh tế số và sử dụng trí tuệ nhân tạo đạt 15 – 20% GRDP; bố trí 3% tổng chi ngân sách hằng năm cho phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Huỳnh Minh Tuấn cũng cho biết, để nâng cao chất lượng việc phục vụ chính quyền địa phương 2 cấp, Đồng Tháp sẽ kiện toàn và thành lập mới 1.583 Tổ công nghệ số cộng đồng cùng Đội phản ứng nhanh, với 9.554 thành viên tại các xã, phường, nhằm kịp thời có mặt khi người dân cần trợ giúp hoặc khi các hệ thống gặp sự cố trong quá trình vận hành.

Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp tin tưởng sau hội nghị, với những tư duy và nhận thức mới đã được thông suốt, với khí thế quyết tâm cao và thống nhất về tư tưởng, hành động, tỉnh Đồng Tháp sẽ khơi thông được mọi nguồn lực, huy động cao nhất sức người, sức của để tiếp tục xây dựng nền tảng mới cho sự phát triển của tỉnh trong nhiệm kỳ tới và những năm tiếp theo.

Chú thích ảnh
Bà Nguyễn Hải Trâm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Tháp, phát biểu bế mạc Hội nghị.

Trong khuôn khổ hội nghị, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp đã quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 thông qua 5 chuyên đề: "Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị"; "Tình hình, nhiệm vụ kinh tế - xã hội và quốc phòng, an ninh"; "Định hướng phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025 – 2030"; "Định hướng phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Đồng Tháp"; "Định hướng phát triển hạ tầng giao thông Tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025 – 2030"; "Định hướng phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động khoa học - công nghệ tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2025 – 2030".

Đức Tâm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.