Đồng Nai phê duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm chính trị - hành chính mới

Cụ thể hóa chủ trương chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hòa 1 thành khu đô thị - thương mại - dịch vụ và cải thiện môi trường; hình thành Trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố Đồng Nai, tạo động lực phát triển không gian đô thị phía Đông sông Đồng Nai và thúc đẩy quá trình tái thiết khu vực trung tâm hiện hữu.

Đây là mục tiêu của quyết định số 1019/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm chính trị - hành chính thành phố, vừa được UBND thành phố Đồng Nai ban hành.

Chú thích ảnh
Khu công nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai. Ảnh tư liệu: TTXVN

Theo đó, thành phố Đồng Nai sẽ triển khai xây dựng khu Trung tâm chính trị - hành chính tập trung, hiện đại, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội; đáp ứng yêu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của thành phố trong giai đoạn mới.

Đồng thời tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan mang tính biểu tượng, thể hiện vị thế của thành phố Đồng Nai; bảo đảm hài hòa giữa các công trình hành chính, quảng trường, trung tâm hội nghị, không gian công cộng, công viên cây xanh và hệ thống mặt nước, góp phần hình thành hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại và bản sắc.

Dự báo, quy mô, số lượng cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc trong khu chính trị - hành chính thành phố khoảng 4.200 - 4.500 người.

Trước đó, Văn phòng Thành ủy Đồng Nai có thông báo kết luận cuộc họp Ban Thường vụ Thành ủy ngày 10/6/2026, trong đó có nội dung về tiến độ quy hoạch chi tiết 1/500 khu Trung tâm chính trị - hành chính Thành phố và phương án kiến trúc Trung tâm chính trị - hành chính thành phố.

Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố theo phương thức đối tác công tư (PPP) - loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT) theo đề xuất của Đảng ủy UBND thành phố.

Thống nhất dành diện tích khoảng 102 ha quy hoạch, xây dựng Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai đảm bảo quy mô phát triển với tầm nhìn 100 năm; không quy hoạch đất ở đô thị và ưu tiên quỹ đất dành cho các không gian hành chính - chính trị, quảng trường, công viên giải trí và công viên chuyên đề thể thao kết hợp dịch vụ, cùng với hình khối kiến trúc công trình xứng đáng với vị thế thành phố trong giai đoạn phát triển mới.

Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai cũng vừa phát thông báo về cuộc thi tuyển phương án kiến trúc công trình Trung tâm chính trị - hành chính thành phố Đồng Nai. Cuộc thi nhằm tìm kiếm, lựa chọn được phương án kiến trúc tối ưu nhất, khai thác tối đa tiềm năng lợi thế và gắn kết hài hòa với kiến trúc tổng thể đô thị - thương mại - dịch vụ Biên Hòa 1 với khu Trung tâm chính trị - hành chính mới của thành phố, đáp ứng về sự hài hòa giữa các công trình kiến trúc với cảnh quan sông nước tạo nên một trung tâm chính trị - hành chính mới, hiện đại, tập trung chuyên nghiệp, được đầu tư đồng bộ về hệ thống hạ tầng kỹ thuật, đáp ứng yếu cầu cuộc cách mạng 4.0, chuyển đổi số,... tạo điều kiện thuận lợi để điều hành sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và yêu cầu phục vụ nhân dân hiệu quả.

Sỹ Tuyên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.