Đồng Nai đẩy nhanh xây dựng nhà ở xã hội

Theo Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai, hiện địa phương đang đồng loạt triển khai nhiều dự án nhà ở xã hội, các đơn vị liên quan đang thực hiện đồng bộ giải pháp để đẩy nhanh tiến độ dự án.
Chú thích ảnh
Dự án nhà ở xã hội tại phường Long Thành, thành phố Đồng Nai đang xây dựng. 

Dự kiến từ nay đến cuối năm 2026, Đồng Nai sẽ hoàn thành 9 dự án nhà ở xã hội với quy mô hàng nghìn căn hộ. Trong đó, dự án nhà ở xã hội phường Bảo Vinh quy mô gần 1.050 căn hộ, đến nay đã hoàn thành hơn 800 căn; dự án nhà ở xã hội phường Long Hưng quy mô gần 1.100 căn, đã hoàn thành 900 căn; dự án nhà ở xã hội phường Phước Tân quy mô 1.200 căn, đã hoàn thành hơn 270 căn.

Ngoài ra, trên địa bàn Đồng Nai hiện có 9 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 11.000 căn hộ đang thi công. Trong đó có 5 dự án với quy mô hơn 7.300 căn hộ đang thi công ép cọc, dự kiến cuối năm nay hoàn thành gần 2.800 căn hộ gồm: 3 dự án khu chung cư, nhà ở xã hội tại xã Phước An (quy mô gần 4.200 căn hộ); dự án nhà ở xã hội tại phường Bình Phước (quy mô hơn 2.500 căn hộ); dự án nhà ở xã hội tại khu dân cư Bàu Xéo, phường Trảng Bom (quy mô gần 580 căn hộ). Vừa qua, Sở Xây dựng thành phố Đồng Nai đã kiểm tra, yêu cầu chủ đầu tư huy động các nguồn lực để cuối năm nay cất nóc toàn bộ hoặc một phần 5 dự án này.

Ngoài các dự án nêu trên, hiện Đồng Nai đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để triển khai gần 20 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 27.000 căn hộ; các dự án đều được xây dựng tại những phường có nhiều khu công nghiệp, tập trung đông công nhân như: Trảng Bom, Long Bình, Phước Tân, Long Thành, Nhơn Trạch, Long Hưng. Trong đó, có 2 dự án nhà ở công nhân, nhà ở xã hội tại phường Trảng Bom với quy mô hơn 1.000 căn hộ đã hoàn thiện thủ tục, dự kiến khởi công trong tháng 6 này, phấn đấu cuối năm nay cất nóc.

Theo Sở Xây dựng, thành phố hiện có 58 khu công nghiệp được thành lập; có khoảng 1,4 triệu công nhân lao động, trong đó 70% là công nhân nhập cư, trong đó có hàng trăm nghìn người đang có nhu cầu về nhà ở. Những năm gần đây, Đồng Nai ưu tiên các nguồn lực để phát triển nhà ở xã hội. 

Quá trình xây dựng nhà ở xã hội, hiện chủ đầu tư một số dự án đang gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, thiếu nguồn cung đá xây dựng, chưa được đấu nối đầy đủ nguồn điện, nước. Các dự án chưa khởi công gặp vướng mắc về thủ tục giao đất, thủ tục môi trường, điều chỉnh quy hoạch. Ngành chức năng Đồng Nai đang tích cực phối hợp xử lý các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Theo chỉ tiêu được giao, giai đoạn 2025 - 2030 Đồng Nai hoàn thành ít nhất 65.000 căn hộ. Trong đó năm 2026 hoàn thành hơn 8.000 căn, năm 2027 hoàn thành hơn 9.800 căn, năm 2028 hoàn thành 14.200 căn; năm 2029 hoàn thành 14.200 căn; sốc còn lại hoàn thành trong năm 2030.

Tin, ảnh: Công Phong (TTXVN)

Dành cho bạn

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Rà soát tiêu chí, xây dựng lộ trình xây dựng nông thôn mới

Với mục tiêu hoàn thành 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2026, tỉnh Thái Nguyên đang tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao trách nhiệm của các cấp, ngành và phát huy lợi thế từng địa phương, bảo đảm tiến độ gắn với chất lượng, tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Xây dựng cơ chế quản lý, mở không gian quảng cáo ngoài trời

Một vị trí đặt bảng quảng cáo có thể đem lại giá trị thương mại lớn, đồng thời tác động trực tiếp đến cảnh quan, giao thông và sinh hoạt của người dân. Khi không gian TP Hồ Chí Minh mở rộng, việc xác định nơi nào được quảng cáo, khai thác ra sao và doanh nghiệp tiếp cận các vị trí trên đất công bằng cách nào càng cần được làm rõ. Từ yêu cầu quản lý đô thị và những vướng mắc trong hoạt động kinh doanh, Thành phố đang lấy ý kiến xây dựng cơ chế quản lý, khai thác quảng cáo ngoài trời, hướng tới sắp xếp lại “bản đồ” quảng cáo phù hợp với không gian phát triển mới.